Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch tích hợp sát với thực tiễn

Nguyễn Lê| 11/10/2018 17:57

(HNMO) - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học “Quản lý đô thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng, vấn đề và giải pháp” diễn ra vào chiều 11-10.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác quy hoạch đô thị của thành phố đã được thực hiện bằng cách thi tuyển đồ án quy hoạch, mời gọi các đơn vị tư vấn nước ngoài tham gia đồ án. Những đồ án tốt, khả thi đều bắt nguồn từ các đơn vị tư vấn này.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo.


Ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết, hiện thành phố đang điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố. “Chúng tôi đang thu thập số liệu, dữ liệu, dự báo cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố sẽ xây dựng quy hoạch kiểu tích hợp, quy hoạch hành động sát với thực tiễn phát triển của thành phố”, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, để xây dựng quy hoạch đúng tầm với vai trò là trung tâm kinh tế, TP Hồ Chí Minh cần nghiên cứu không gian cấp vùng. “Chúng tôi kiến nghị đưa Long An và Tiền Giang vào không gian vùng này, đồng thời mở rộng ranh giới vùng lên thêm 600km2”, ông Trần Ngọc Chính nói.


Theo UBND TP Hồ Chí Minh, phạm vi quản lý đô thị của thành phố bao gồm các đối tượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, như: Quản lý đất đai, quản lý môi trường tự nhiên, quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý nhà ở, quản lý dịch vụ đô thị và quản lý kinh tế. Các đối tượng này cần được quản lý thống nhất và gắn kết trong một chiến lược và kế hoạch phát triển đồng bộ.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, những năm trở lại đây, tốc độ tăng dân số cơ học tại thành phố rất đáng báo động. Cứ 5 năm, thành phố tăng hơn 1 triệu dân thì không hạ tầng nào chịu nổi. “Do đó, quy hoạch thành phố phải hỗ trợ các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng phát triển để giãn dân số, giảm áp lực tăng dân số cơ học”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng quy hoạch tích hợp sát với thực tiễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.