Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9

Vũ Thủy| 02/09/2015 19:14

(HNMO) - Chiều 2-9, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9-Đá Chông.


Công trình nằm trong Đề án “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các thế hệ mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình.


Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 17-3-2014, có diện tích hơn 400m2, với kiến trúc truyền thống một tầng, hai mái thượng và hạ; chiều cao từ nền đến đỉnh mái 11,87m; không gian được bố trí cân đối. Công trình do Công ty Xây dựng Nam Dương thi công và Viện khoa học công nghệ xây dựng-Bộ Xây dựng tư vấn giám sát.

Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, K9 là địa danh đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi người sống và qua đời. Những năm qua, Khu di tích K9 đã đón tiếp phục vụ chu đáo hơn 1 triệu lượt người đến thăm quan. Nhằm tiếp tục tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho nhân dân trong nước và quốc tế, năm 2010, Bộ Chính trị đã phê duyệt đề án “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý cho xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9-Đá Chông. Sau hơn 1 năm triển khai, với tất cả tấm lòng kính yêu với Bác, với tinh thần trách nhiệm cao, công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành, chất lượng cao cả về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, qua đó nâng tầm vóc, giá trị lịch sử của khu di tích K9.


Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà tưởng niệm là sự kiệt rất đặc biệt, đúng vào kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 46 năm Người ra đi mãi mãi. Đây là công trình mang giá trị văn hóa lịch sử và chính trị, sẽ là nơi đồng bào, đồng chí, khánh quốc tế đến thăm quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, nâng cao giá trị đạo đức, nền tảng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hoanh nghênh và đánh giá cao Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp phát tâm công đức, các đơn vị tư vấn đã chủ động tích cực, triển khai xây dựng Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh chất lượng cao. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Ban quản lý Lăng cần tập trung triển khai tốt công tác bảo đảm an ninh, tổ chức chu đáo việc đón tiếp khách thăm quan Khu di tíchK9 sau khi khánh thành. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì thường xuyên phối hợp bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo Khu di tích K9-Đá Chông. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các cơ quan tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Ban quản lý Lăng triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong Đề án “giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.