Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 55 năm thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong công trường đại thủy nông Nậm Rốm - Điện Biên

Nguyệt Ánh| 09/09/2018 13:25

(HNMO) – Ngày 9-9, Ban Liên lạc Tổng đội Thanh niên xung phong công trường đại thủy nông Nậm Rốm - Điện Biên tại Hà Nội tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập đơn vị (10/1963 – 10/2018).

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong công trường đại thủy nông Nậm Rốm - Điện Biên tại Hà Nội


55 năm trước, gần 700 chàng trai, cô gái đang ở lứa tuổi đôi mươi của Hà Nội đã gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc: "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần". Nhiệm vụ của đơn vị được giao cùng với nhân dân các dân tộc tại địa phương khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng hệ thống thủy lợi, cung cấp nước cho cánh đồng Mường Thanh và sinh hoạt của nhân dân lòng chảo Điện Biên. Trải qua gần 2.000 ngày khó khăn, vất vả, đơn vị đã hoàn thành công trình với chất lượng cao.

Công trình đại thủy nông Nậm Rốm đã đưa năng suất của cánh đồng Mường Thanh từ 2-3 tấn/ha lên 10-12 tấn/ha. Hạt gạo Điện Biên trở thành thương hiệu nổi tiếng. Năm 2010, Chủ tịch nước ra quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng đội thanh niên xung phong công trường đại thủy nông Nậm Rốm - Điện Biên.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của thanh niên xung phong năm xưa, tự hào đã có một thời đem sức trẻ cống hiến cho Tổ quốc và động viên nhau cùng phát huy truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng, luôn nỗ lực vươn lên, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 55 năm thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong công trường đại thủy nông Nậm Rốm - Điện Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.