Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bia Hà Nội kỷ niệm 60 năm truyền thống

Dạ Khánh| 09/08/2018 21:27

(HNMO) - Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Bia Hà Nội (15/8/1958 - 15/8/2018) do Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức, đã diễn ra tối 9-8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản tới dự.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Tiền thân của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội là Nhà máy bia Hommel, được người Pháp xây dựng từ năm 1890, với công suất 50.000 lít/năm. Ngày 15-8-1958, chai bia đầu tiên mang nhãn hiệu Trúc Bạch ra đời - sản phẩm khẳng định năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo giai cấp công nhân Việt Nam. Từ đây, ngày 15- 8 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của Bia Hà Nội.

Trải qua 60 năm, Bia Hà Nội đã không ngừng đổi mới, phát triển, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành đồ uống Việt Nam, với năng lực sản xuất đạt gần 900 triệu lít bia/năm. Bia Hà Nội cũng là thương hiệu quốc gia, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của ngành và nền kinh tế.

Cũng tại buổi lễ, HABECO chính thức ra mắt nhận diện mới Bia Trúc Bạch - Paramount Beer.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bia Hà Nội kỷ niệm 60 năm truyền thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.