Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tin đối ngoại bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, sinh động

Quỳnh Dương| 06/12/2017 16:23

(HNMO) - Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương đã bám sát Kết luận số 16-KL/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, đường lối đối ngoại tại Đại hội XII của Đảng để thống nhất, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn báo chí, các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan được tăng cường, triển khai nhiều hoạt động về đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tiêu biểu là sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế lớn trên thế giới, các chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump...; Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia… Thông tin đối ngoại về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam được chuyển tải sinh động, đa chiều tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2017 còn một số hạn chế, như: Hiệu quả phối hợp giữa một số bộ, ngành ở trung ương, các địa phương chưa cao; hình thức thông tin, tuyên truyền còn đơn điệu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị trong năm 2018, Ban Chỉ đạo, các thành viên và các bộ, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thứ hai, tiếp tục phát huy sự chủ động của các thành viên trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài. Thứ ba, duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thông tin đối ngoại; hỗ trợ tốt hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố; quán triệt đầy đủ trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới cho các ban, bộ, ngành, đơn vị. Thứ tư, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thông tin đối ngoại; thực hiện tốt lộ trình xây dựng, phát triển một số báo in, báo điện tử đối ngoại quốc gia. Thứ năm, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; duy trì giao ban các cơ quan báo chí đối ngoại định kỳ; nâng cao uy tín, vị thế của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin đối ngoại bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, sinh động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.