Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng “Nước Nga Công bằng”

TTXVN| 17/04/2018 17:10

Ngày 17-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng “Nước Nga Công bằng”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp Chủ tịch Đảng "Nước Nga Công bằng" Sergey Mikhailovich Mironov đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ưu tiên củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đảng chính trị có vị thế trên chính trường Liên bang Nga, trong đó có Đảng “Nước Nga Công bằng”; đánh giá cao việc Đảng “Nước Nga Công bằng” lần này cử Đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam và ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đảng, mở ra giai đoạn mới tăng cường quan hệ giữa hai đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ngài Sergey Mironov chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp hiếu khách và trọng thị, tạo cơ hội cho Đoàn được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ngài Mironov cho biết, Đảng “Nước Nga Công bằng” cùng với các chính đảng tham chính khác ở Nga luôn kiên định với đường lối xây dựng Liên bang Nga thành một nhà nước xã hội, lấy công bằng xã hội và lợi ích của nhân dân làm mục tiêu.

Ngài Sergey Mironov khẳng định, Đảng “Nước Nga Công bằng” luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

* Trước đó, ngày 16-4, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã chủ trì hội đàm với Đoàn. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; ghi nhận thời gian qua, quan hệ giữa hai đảng đã có bước phát triển tích cực thông qua trao đổi, tiếp xúc, chia sẻ thông tin. Thay mặt Trung ương Đảng ta, đồng chí Hoàng Bình Quân đã ký với Đảng “Nước Nga Công bằng” Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai đảng.

* Cùng ngày 16-4, tại Trụ sở Quốc hội, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp làm việc với Đoàn. Hai bên ghi nhận, Quốc hội hai nước thời gian qua đã duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn ở các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp; mong muốn thời gian tới, hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng thực chất, hiệu quả.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng “Nước Nga Công bằng” đã đi thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội của Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng “Nước Nga Công bằng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.