Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Chung sức trẻ Hà Nội - Viêng Chăn xây đắp tình hữu nghị"

Dương Linh| 11/05/2018 16:27

(HNMO) - Từ ngày 3 đến 11-5, Đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn dẫn đầu đến thăm và làm việc với Thành đoàn Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Thành đoàn Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2018), 41 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2018) và 21 năm Ngày ký kết hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn.

Đại diện Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn tại lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên.


Trong 8 ngày làm việc, Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, như: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi; tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề “Chung sức trẻ Hà Nội - Viêng Chăn xây đắp tình hữu nghị” tại Trường THPT Na Thiêm (huyện Săng Thoong, Viêng Chăn); khởi công xây dựng hai công trình thanh niên cho thanh, thiếu nhi Lào; tặng 50 suất quà và học bổng cho các gia đình, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Xiêng Khoảng, Luông Pha Băng; tặng thiết bị tin học, văn phòng, dụng cụ thể thao cho Thành đoàn Viêng Chăn…, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.


Đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và tham quan Bảo tàng Kaysone Phomvihane; làm việc với Trung ương Đoàn Lào; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn…

Chương trình giao lưu, thăm và làm việc giữa Đoàn Thanh niên hai thủ đô là hoạt động thường niên quan trọng, nhằm giúp cán bộ Đoàn có cơ hội được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm công tác, góp phần gìn giữ mối quan hệ truyền thống; đồng thời nâng cao chất lượng công tác Đoàn của hai thành phố Hà Nội - Viêng Chăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Chung sức trẻ Hà Nội - Viêng Chăn xây đắp tình hữu nghị"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.