Theo dõi Báo Hànộimới trên

WB sẽ tiếp tục hợp tác, tư vấn giúp Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

HNM| 27/06/2018 07:20

(HNM) - Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 26-6, tại phòng Hoa Đào - nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) nhân dịp đến nước ta tham dự Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 tại Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Tại buổi tiếp, đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của WB với Việt Nam trong suốt thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Các chương trình, dự án do WB tài trợ được xây dựng dựa trên cơ sở chú trọng phát triển theo chiều sâu, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn mới, tăng khả năng cạnh tranh để hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng - đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm hài hòa xã hội và bền vững nguồn tài nguyên, môi trường; mong muốn WB tăng cường hỗ trợ trực tiếp về tư vấn chính sách để Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ trực tiếp về tư vấn chính sách, kinh nghiệm lập pháp, cung cấp chuyên gia, tổ chức các nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa đàm… liên quan đến các dự án luật và các chuyên đề giám sát, cung cấp các dữ liệu, các nghiên cứu cập nhật về tình hình kinh tế thế giới và kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Về định hướng vay và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc WB, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Sau khi dừng nhận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc WB, Việt Nam tiếp tục cần sự hỗ trợ từ các nguồn vốn vay IBRD, tập trung chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng có tính chất trọng điểm, ưu tiên, tạo ra bước đột phá cho nền kinh tế.

Bà Victoria Kwakwa khẳng định, WB sẽ tiếp tục hợp tác, tư vấn giúp Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. WB đã xem xét việc giảm chi phí lãi suất IBRD cho Việt Nam; đang nỗ lực huy động các khoản hỗ trợ không hoàn lại và hiện đã huy động được một khoản tương đương khoảng 300 triệu USD...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WB sẽ tiếp tục hợp tác, tư vấn giúp Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.