Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2018

Hồng Sơn| 11/09/2018 06:43

(HNM) - Ngày 10-9, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2018, với chủ đề

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)


Dự và phát biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội, triển khai dự án trên tinh thần công bằng, cởi mở, vì lợi ích chung. Việt Nam có thế mạnh về nhân công, chính trị ổn định, chính sách thông thoáng, có vị trí địạ lý thuận lợi cho giao thương. Một số lĩnh vực có nhu cầu tiếp nhận đầu tư như phát triển năng lượng, kết cấu hạ tầng, nông nghiệp sạch, du lịch....

Hiện, Hoa Kỳ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp hai bên tận dụng, phát huy. Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm công nghệ cao, máy bay, thiết bị kỹ thuật trong khi nhập khẩu từ Việt Nam giày dép, hàng dệt may, nông, thủy sản... Hoa Kỳ có hơn 800 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 9,3 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.