Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba phát triển lên tầm cao mới

TTXVN| 14/09/2018 06:11

Ngày 13-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Đồng chí Salvador Valdes Mesa nêu bật ý nghĩa to lớn của chuyến thăm Quảng Trị của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, khẳng định chuyến thăm đã trở thành biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, đồng chí Salvador Valdes Mesa khẳng định mong muốn và quyết tâm thực hiện những di huấn của hai lãnh tụ lịch sử - Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh - trong việc tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba - Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Cuba luôn ủng hộ Việt Nam một cách chân thành, chí tình chí nghĩa trong mọi thời kỳ; hoan nghênh các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm công tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai nước; Cuba có nhiều kinh nghiệm Việt Nam có thể học tập. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời đồng chí Raul Castro, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba sang thăm lại Việt Nam.

* Chiều 13-9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thân mật đồng chí Salvador Valdes Mesa. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thúc đẩy tăng cường hơn nữa các cuộc tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội...; duy trì hoạt động các cơ chế hợp tác song phương nhằm tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; mở rộng hợp tác kinh tế song phương, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ngành hai nước triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết và tiếp tục thúc đẩy đàm phán đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông... nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho trao đổi hợp tác song phương. Hai nước cần tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế mà hai nước đều là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết; thúc đẩy hợp tác đa phương.

Đồng chí Salvador Valdes Mesa đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; bày tỏ khâm phục những thành tựu Đổi mới to lớn về mọi mặt của Việt Nam và cho biết, chuyến thăm lần này của đoàn với mong muốn học hỏi kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam. Đồng chí Salvador Valdes Mesa cho biết, Cuba luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ nhất quán mà Việt Nam dành cho Cuba trong những năm qua; khẳng định Cuba sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

* Ngày 13-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa.

Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdes Mesa bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 45 năm Ngày lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tạo ra dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Phó Chủ tịch Cuba chúc mừng những thành tựu của Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua.

Phó Chủ tịch Salvador Valdes Mesa nêu rõ, Cuba luôn ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam; đồng thời chia sẻ, chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là chuyến thăm lịch sử, mở ra chương mới và xác lập các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước. Hiện, Cuba đang củng cố và triển khai các thỏa thuận của chuyến thăm với các nội dung như: Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; áp dụng những cơ chế, biện pháp hiệu quả để triển khai thỏa thuận này. Tháng 11 tới, hai bên sẽ tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ ở Cuba.

Phó Chủ tịch Cuba cho rằng, hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm mà Cuba có thế mạnh. Cuba rất quan tâm hợp tác hàng không với Việt Nam để tăng cường các chuyến bay từ Cuba đi các nước châu Mỹ. Cuba mong muốn thành lập một công ty liên doanh với một tập đoàn của Việt Nam, qua đó tăng cường hoạt động du lịch của Cuba. Để thực hiện dự án này, Cuba rất cần sự ủng hộ và hợp tác của các ngân hàng Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên đẩy mạnh tăng cường trao đổi các chuyến thăm các cấp; đề nghị họp Ủy ban liên Chính phủ vào cuối năm nay để rà soát các nội dung hợp tác và đưa ra phương hướng hợp tác mới; trong đó, chú trọng nâng cao hợp tác thực chất trong tất cả các lĩnh vực; ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

* Chiều 13-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đạt được, đặc biệt là cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Cuba tiến hành quá trình sửa đổi Hiến pháp trên nguyên tắc con người và công bằng xã hội, đoàn kết quốc gia. Nhất trí với ý kiến đề xuất của đồng chí Salvador Valdes Mesa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm lập pháp với Cuba.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa đánh giá cao hợp tác Quốc hội hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp với việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cấp. Trên nền tảng của mối quan hệ hết sức tốt đẹp được gây dựng trong những năm tháng cả hai nước đều rất khó khăn và gian khổ, đồng chí Salvador Valdes Mesa nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại, trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tế cũng như tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần ngày càng thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

* Sáng 13-9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesanhân chuyến thăm Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2018).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước. Việc kỷ niệm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro góp phần thắt chặt thêm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt này. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Việt Nam coi trọng, quyết tâm củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba, phục vụ thiết thực nhất cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Ngày 12-9, Đảng và Nhà nước Cuba đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm chính thức 45 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro tới Việt Nam, với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu.

Phát biểu trong buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành nêu bật việc bất chấp hiểm nguy, 45 năm trước, Tổng Tư lệnh Fidel Castro kiên quyết giữ mong muốn cháy bỏng được trực tiếp chứng kiến chiến trường, thăm đồng bào, chiến sĩ miền Nam và đã trở thành vị nguyên thủ duy nhất vượt Vĩ tuyến 17, thăm một vùng giải phóng tại miền Nam trong suốt thời gian kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Cuba khẳng định, những câu nói bất hủ xuất phát từ trái tim và những hành động cụ thể của lãnh tụ Fidel vì Việt Nam đã trở thành biểu tượng sáng ngời vượt thời gian. Việc kỷ niệm chuyến thăm của ông tới Việt Nam tháng 9 -1973 đồng thời cũng là sự tôn vinh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống mẫu mực và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Mercedes Lppez Acea nhắc lại rằng, từ rất lâu trong lịch sử, hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã có những sự tương đồng, trùng khớp trong tư tưởng và khát vọng độc lập, tự do. Vì vậy, hai dân tộc đã trở thành những đồng chí kiên trung trong chiến đấu, cả trên chiến trường lẫn trên mặt trận tư tưởng, cả trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 


Tại Cuba, loạt hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro tới Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày 17-9 tới.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba phát triển lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.