Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuân La xây dựng nếp sống văn minh

Nguyễn Linh| 21/07/2018 06:54

(HNM) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Xuân La (quận Tây Hồ) tích cực vận động nhân dân và tiểu thương trên địa bàn giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Qua đó giải quyết dứt điểm điểm nóng, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.


Tháng 5-2018, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy phường và Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ, Hội Cựu chiến binh phường Xuân La xây dựng kế hoạch, triển khai mô hình “Tuyến phố cựu chiến binh phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị”, trong đó quyết tâm giải quyết điểm nóng trật tự đô thị tại "chợ cóc" ở ngõ 28, đường Xuân La.

Cựu chiến binh Hà Trung Toán (Hội Cựu chiến binh phường Xuân La),nhắc nhở tiểu thương tại chợ ngõ 28 giữ gìn trật tự đô thị.


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Xuân La Nguyễn Tiến Độ cho biết, "chợ cóc" ngõ 28 đang phục vụ gần 3 vạn dân trên địa bàn phường. Từ năm 2010, thành phố đã quy hoạch, bàn giao diện tích đất cho một doanh nghiệp xây dựng chợ mới, nhưng chưa biết khi nào hoàn thành. Trong khi đó, ở khu vực này cùng lúc có nhiều dự án lớn đang triển khai. Ngoài các tiểu thương ở đây, hằng sáng, chợ ngõ 28 còn là điểm tập kết bán hàng rau, quả, thịt của nông dân các xã thuộc huyện Đông Anh nên gây ra tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Thực hiện mô hình “Tuyến phố cựu chiến binh phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị”, Hội Cựu chiến binh phường giao cho hai chi hội cựu chiến binh số 3 và số 4 thành lập đội tự quản, phối hợp với Ban Công tác mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên khu dân cư, triển khai giữ gìn trật tự. Theo đó, Chi hội Cựu chiến binh số 3 chịu trách nhiệm đoạn từ đầu ngõ 28 đến điểm giao cắt với ngõ 565 Lạc Long Quân; Chi hội Cựu chiến binh số 4 phụ trách đoạn tiếp theo đến cuối ngõ 28 (giao cắt với đường Võ Chí Công).

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 3 Bùi Công Biên cho biết, hằng ngày, đội tự quản phân công cán bộ trực ở các đầu ngách từ sáng sớm, nhắc nhở người dân, tiểu thương giữ gìn trật tự, vệ sinh, sắp xếp hàng hóa và xe cộ gọn gàng, đổ rác đúng nơi quy định. Chi hội cử cán bộ đến từng hộ dân, gặp chủ hàng kinh doanh vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; để xe máy đúng nơi quy định; lắp đặt ô che, mái vẩy bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công an phường, cấp ủy Chi bộ số 3 và số 4, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ đội tự quản, tăng cường đôn đốc, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ sinh sống dọc hai bên ngõ giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng tuyến ngõ văn minh. Hội Cựu chiến binh phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội khác động viên hội viên, đoàn viên và gia đình gương mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử của thành phố, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Thủ đô.

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện với phương châm kiên trì, đồng bộ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh cùng gia đình gương mẫu thực hiện trước, các cựu chiến binh Xuân La đã góp phần làm cho ngõ 28 thay đổi diện mạo rõ rệt. Tuyến ngõ dần đi vào nền nếp, sạch đẹp, thông thoáng hơn, giúp việc mua bán, đi lại trong ngõ thuận lợi. Người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị. Các tiểu thương bày hàng đúng vị trí theo vạch vôi, nhắc nhở khách hàng đỗ xe gọn gàng.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Tiến Độ chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng rất ý nghĩa, thiết thực; cán bộ, hội viên chúng tôi quyết tâm giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành cùng nhân dân, tuyến ngõ 28 sẽ ngày càng văn minh, sạch đẹp”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuân La xây dựng nếp sống văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.