Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm giải pháp phát triển du lịch làng nghề

Nguyễn Mai| 11/11/2017 07:23

(HNM) - Sáng 10-11, Bộ NN&PTNT phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch làng nghề, thực trạng và giải pháp”.

Khách du lịch tham quan làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông). Ảnh: Linh Ngọc



Hiện nay, cả nước có 5.411 làng nghề, trong đó có gần 2.000 làng nghề đã được công nhận; hơn 400 làng nghề truyền thống với hơn 53 nhóm nghề. Tại Hà Nội có 1.350 làng có nghề với hàng trăm làng nghề, phố nghề truyền thống đã được công nhận, như: Lụa Vạn Phúc (Hà Đông), gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm), đồ gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng (Hoài Đức)… Nhiều làng nghề đã gắn kết hiệu quả với hoạt động du lịch, qua đó, góp phần bảo tồn, phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề...

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để phát huy tiềm năng, lợi thế, du lịch làng nghề cần được các cấp chính quyền, bộ, ngành chức năng và người dân làng nghề quan tâm hơn về nhận thức, trách nhiệm, đầu tư cơ sở hạ tầng, tôn tạo cảnh quan, khắc phục ô nhiễm môi trường... Với Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, thành phố chủ trương thực hiện thí điểm mô hình đầu tư, bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng lụa Vạn Phúc và làng gốm sứ Bát Tràng thành 2 điểm du lịch đạt chuẩn quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm giải pháp phát triển du lịch làng nghề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.