Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần cơ cấu lại ngành du lịch

Nhật Hà| 05/12/2018 21:31

(HNMO) - Ngày 5-12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018.

Khung cảnh phiên họp thứ nhất của diễn đàn


Phiên họp có chủ đề “Sự cần thiết cơ cấu lại ngành và phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chất lượng, bền vững”.

Theo các đại biểu, trong 3 năm qua, mức tăng trưởng 30% hằng năm về số lượt khách quốc tế là rất ấn tượng. Năm 2017, việc Việt Nam xếp thứ 6 trong 10 điểm đến phát triển nhanh nhất thế giới là thành tích đáng ghi nhận. Đó là chưa kể việc Việt Nam thu hút 15 tỷ USD đầu tư vào du lịch tại thời điểm cuối năm 2017, tạo việc làm và thu nhập trực tiếp cho hơn 2 triệu người...

Tuy nhiên, một số hạn chế của du lịch Việt Nam là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực còn yếu, năng lực quản lý điểm đến thấp, phát triển du lịch chưa gắn với bảo vệ môi trường, do đó, cần tái cơ cấu ngành du lịch...

Trong phiên họp thứ nhất, các ý kiến đáng chú ý nêu vấn đề liên quan tới hạ tầng du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, quảng bá du lịch… Một số ý kiến đề cập đến việc nhiều công ty du lịch không dám đưa khách đến một số địa điểm "nóng"; các nhà điều hành khách sạn phải "vơ bèo gạt tép" để săn nhân sự; cả ngành hàng không trong 43 năm chỉ có thêm 2 sân bay mới; tính bền vững của du lịch Việt Nam vẫn là câu hỏi...

Rõ nhất là di sản thiên nhiên Hạ Long đang chịu cảnh ô nhiễm từ các cửa xả và tàu thuyền; Sa Pa không còn đẹp như trước vì công trình xây dựng khắp nơi, ảnh hưởng đến cảnh quan; Phú Quốc cũng không còn đẹp như trước….

Ngày 6-12, phiên họp toàn thể của Diễn đàn với chủ đề “Phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững - Tầm nhìn 2030” sẽ diễn ra. Phiên họp này dự kiến thu hút khoảng 1.000 khách tham dự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần cơ cấu lại ngành du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.