Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” có gì hấp dẫn?

Hoàng Lân| 30/12/2017 17:09

(HNMO) – Ngày 30-12-2017, Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố dàn nghệ sĩ tham gia đêm chung kết diễn ra ngày 6-1-2018 tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City Nha Trang. Bên cạnh đó, hai MC dẫn chương trình tại đêm chung kết cũng được hé lộ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm chung kết.

Để chuẩn bị cho đêm chung kết trực tiếp vào ngày 6-1 sắp tới, BTC công bố danh sách nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình, gồm: Phương Vy, Dương Triệu Vũ, Hồ Trung Dũng, Mai Tiến Dũng và Giang Hồng Ngọc.

Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên Phương Vy sẽ mang đến sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ qua một ca khúc tiếng Anh của ca sĩ quốc tế Rhinana. Dương Triệu Vũ, Mai Tiến Dũng, Giang Hồng Ngọc tham gia với tiết mục mang phong cách trẻ trung, sôi động đúng sở trường.

Từng biểu diễn trong đêm bán kết cuộc thi, Hồ Trung Dũng tiếp tục xuất hiện tại sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nếu như trong đêm bán kết, anh kết hợp cùng thí sinh trong phần trình diễn trang phục dạ hội thì lần này, Hồ Trung Dũng cũng sẽ có một tiết mục nồng nàn, sâu lắng.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn độc lập, các ca sĩ cũng sẽ trình diễn tương tác với thí sinh.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết là sự trở lại của Hoa hậu Ngọc Diễm, cùng nam MC Đức Bảo.

MC Đức Bảo và Hoa hậu Ngọc Diễm đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết.


Điểm nhấn đặc biệt trong đêm chung kết là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 Dayana Mendoza và Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Paula Shugart. Cả hai là khách mời danh dự trong đêm chung kết.

Trong đêm thi này, top 45 thí sinh sẽ tham gia phần trình diễn trang phục áo dài. Sau đó chọn ra Top 15, Top 10 bước vào phần thi trình diễn trang phục bikini và dạ hội, để chọn ra những cô gái xuất sắc nhất vào phần thi ứng xử...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” có gì hấp dẫn?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.