Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung giải quyết việc thiếu trường, lớp học

Thống Nhất| 02/11/2017 07:29

(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục Hà Nội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2017-2018 là xây dựng phương án, giải pháp công nhận mới, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 và giải quyết việc thiếu trường, lớp học tại một số địa phương, nhất là các quận trung tâm; quan tâm việc sửa chữa, nâng cấp trường học, hệ thống nhà vệ sinh, cây xanh, tạo dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp; kiểm soát và ngăn chặn tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường; phát triển và hoàn thiện mô hình phòng tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông.

Chỉ thị yêu cầu ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng theo chuẩn quốc tế...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung giải quyết việc thiếu trường, lớp học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.