Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệu trưởng lạm thu bị buộc xin lỗi, trả lại tiền cho phụ huynh

Theo Hoàng Táo/VnExpress| 03/11/2017 16:20

Huyện Bố Trạch (Quảng Bình) yêu cầu một hiệu trưởng công khai xin lỗi, trả lại tiền lạm thu cho phụ huynh.


Sáng 3-11, UBND huyện Bố Trạch quyết định khiển trách và đề nghị Phòng Nội vụ huyện bố trí, điều chuyển một hiệu trưởng tại trường Tiểu học Nam Dinh (thị trấn Nông trường Việt Trung). Hiệu trưởng này phải công khai xin lỗi, trả lại các khoản đã thu sai quy định.

Năm học 2017-2018, phụ huynh trường Tiểu học Nam Dinh phản ánh nhà trường thu nhiều khoản sai quy định, như tiền quỹ đội 50.000 đồng mỗi năm, phí giữ xe đạp 100.000 đồng, giấy kiểm tra học kỳ 30.000 đồng…

Một số khoản thu từ vận động phụ huynh cũng không đúng quy định, không được UBND thị trấn Nông trường Việt Trung thông qua. Nữ hiệu trưởng còn yêu cầu học sinh mua sách vở, may đồng phục mới.

UBND huyện Bố Trạch lập đoàn kiểm tra và kết luận nữ hiệu trưởng có nhiều sai phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu trưởng lạm thu bị buộc xin lỗi, trả lại tiền cho phụ huynh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.