Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh, sinh viên Thủ đô tưng bừng ngày khai giảng

Nhóm PV Văn xã - Nội chính - HNMO| 05/09/2018 10:53

(HNMO) - Sáng 5-9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dự và đáng trống khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc.


Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó có gần 400 học sinh lớp 10. Với chủ đề "Nâng cao hiệu quả đổi mới, sáng tạo”, thầy và trò Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa tập trung triển khai dạy và học theo chuyên đề; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo; nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi lễ khai giảng, thầy giáo Hà Xuân Nhâm dặn dò học trò: “Đoàn kết để an vui/ Rèn người, ơn đạo học/ Hiểu sâu và thương rộng/ Trí sáng soi suốt đời!”.

Tại buổi lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã trao cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa và trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao phần thưởng cho học sinh xuất sắc, tặng quà lưu niệm cho nhà trường và đánh trống khai giảng năm học 2018-2019.

Buổi lễ khai giảng của Trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa kết thúc bằng màn thả bóng bay và những thông điệp thể hiện niềm tin tưởng, quyết tâm của thầy và trò nhà trường về một năm học mới với nhiều thành công mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa, chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thanh Trì.


Năm học vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, Trường Tiểu học Thanh Trì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Các hoạt động giáo dục của nhà trường ổn định, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn được duy trì. Trường có 1 học sinh đoạt giải quốc tế, có 2 học sinh đoạt giải cấp quốc gia; đứng thứ 3 toàn quận về thể dục thể thao; cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh giành giải Nhì tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận; tập thể khối 2 được trao giải Khuyến khích cấp quận về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tập thể nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp quận. Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm bổ sung, hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trường tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ học sinh khuyết tật học và hòa nhập.

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Thanh Trì đón 464 học sinh mới.

* Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự lễ khai giảng, thăm, động viên các thầy, cô giáo và học sinh xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) nhân dịp năm học mới 2018-2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa Trường Mầm non Nam Phương Tiến A.


Tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã cùng dự lễ khai giảng với thầy và trò nhà trường. Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A phải nghỉ học 10 ngày do mưa lũ. Đợt mưa lũ vừa qua, nhà trường và một số trường học khác trên địa bàn khu A của xã Nam Phương Tiến lại bị ngập sâu trong nước. Với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp…, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày tựu trường. Tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A; động viên các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường tiếp tục vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học.

Tiếp đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, động viên và tặng quà cô và trò Trường Mầm non Nam Phương Tiến A. Thăm và thị sát thực tế toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường sau đợt mưa lũ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ân cần hỏi thăm và mong các thầy cô giáo cùng các cháu học sinh nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng thầy và trò Trường THCS Nam Phương Tiến A.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã thăm, tặng quà thầy và trò Trường THCS Nam Phương Tiến A. Trò chuyện thân mật với Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo và đại diện phụ huynh học sinh, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Chương Mỹ, sự hỗ trợ giúp đỡ của các lực lượng chức năng, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là nỗ lực của nhà trường. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ nhà trường ngập trong nước lũ gần 1 tháng, thế nhưng, ngay sau khi nước rút, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã nhanh chóng dọn dẹp trường lớp, đón lễ khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi, đầm ấm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo huyện Chương Mỹ, xã Nam Phương Tiến tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà trường khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để thầy và trò nhà trường ổn định việc dạy và học...


* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THCS Phương Trung, huyện Thanh Oai. 

Tại lễ khai giảng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo huyện Thanh Oai đã tặng các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS Phương Trung những bó hoa tươi thắm; đồng thời chúc thầy cô, các em học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trò chuyện, động viên học sinh Trường THCS Phương Trung, huyện Thanh Oai.


Hiệu trưởng Trường THCS Phương Trung Phạm Thị Kim Hoa cho biết, năm học 2017-2018 vừa qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Toàn trường có 72 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến cấp huyện; 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố; 229 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Với những thành tích đó, nhà trường đứng tốp đầu trong 21 trường THCS trong toàn huyện. 

Năm học 2018-2019, nhà trường có hơn 1.000 học sinh, trong đó có 255 học sinh mới khối 6. Thầy và trò Trường THCS Phương Trung quyết tâm phát huy truyền thống, sáng tạo vươn lên đạt nhiều thành tích trong dạy và học. Trong đó, phấn đấu giữ vững mục tiêu giáo dục toàn diện; kết hợp giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức nhân cách; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi cấp thành phố, cấp huyện.

Điểm mới trong năm học này, ngay sau lễ khai giảng, tiết học đầu tiên của các em Trường THCS Phương Trung sẽ được học Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, qua đó nâng cao nhận thức của học sinh trong toàn trường về cách ứng xử văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.


* Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội đã dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại trường THPT Phan Đình Phùng.


Năm học 2018-2019, Trường THPT Phan Đình Phùng đón 709 học sinh lớp 10, nâng quy mô học sinh toàn trường lên gần 2.000 em. Cô giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thiết thực hướng tới lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường THPT Phan Đình Phùng vào tháng 11-2018, Ban Giám hiệu nhà trường phát động thi đua dạy tốt, học tốt tới toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường. 

Cũng trong năm học này, ngoài các nhiệm vụ chung, nhà trường tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và chú trọng xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

* Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu cũng đã long trọng tổ chức khai giảng nămn học mới.


Thành lập từ năm 1991 với 132 học sinh, hiện nay, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu đã phát triển với quy mô 2.700 học sinh (bao gồm học sinh từ lớp 1 đến lớp 12), gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% số học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6 và 57% số học sinh lớp 10 của trường tham gia học chương trình song ngữ quốc tế; 100% số học sinh của trường học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế Cambridge.

Năm học 2018-2019, thầy và trò nhà trường tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; chú trọng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường các giải pháp nhằm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Với phương châm: Tôn trọng, chính trực, kỷ luật, đồng cảm, hợp tác, tư duy cởi mở, kiên trì, cam kết, thầy và nhà trường quyết tâm phấn đấu đưa Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu trở thành trường song ngữ hàng đầu của Việt Nam. Tại buổi lễ khai giảng, 21 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập đã được nhận “Học bổng Nguyễn Siêu”. 

* Cùng ngày, Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Đây là một trong những trường công lập đầu tiên của quận Thanh Xuân được công nhận đạt chuẩn từ năm 2007. Từ năm học 2009-2010 đến nay, nhà trường liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố. 


Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Phan Đình Giót có quy mô gần 2.300 học sinh. Tập thể nhà trường quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và dạy học; nỗ lực đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 9 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xứng đáng với truyền thống ngôi trường mang tên anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.


* Hơn 300 học sinh Trường THCS Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) bước vào lễ khai giảng năm học mới trong không khí tưng bừng, hân hoan…


Mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, học sinh chưa đông, nhưng buổi lễ khai giảng tại Trường THCS Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn diễn ra trong không khí tưng bừng.


Các em học sinh với bộ quần áo đồng phục, khăn quàng đỏ hân hoan chào đón năm học mới.


Năm nay, Trường THCS Tứ Liên đón 96 học sinh lớp 6 và toàn trường có 340 học sinh. Trường có 9 phòng học, 5 phòng đang học nhờ tại đình Nội Châu và các lớp được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy.


Cô giáo Trần Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Liên cho biết: “Giáo viên, học sinh nhà trường rất phấn khởi khi được UBND quận đầu tư xây dựng trường mới và dự kiến đưa vào học tập trong năm học 2019 - 2020”.

Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm tại sân trường THCS Tứ Liên.


Bà Hoàng Thị Vân Anh, Hội trưởng Hội phụ huynh của trường THCS Tứ Liên chia sẻ: “Không khí lễ khai giảng năm học mới tại trường diễn ra rất tưng bừng. Tôi chúc các thầy cô sức khỏe, đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và các học sinh học tập tốt”.


Học sinh Nguyễn Thanh Nhi, lớp 6B Trường THCS Tứ Liên chia sẻ: “Em rất vui khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới. Em sẽ cố gắng phấn đấu học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô”.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hoa đánh trống khai giảng năm học mới.

Sau tiếng trống khai giảng, nhà trường tổ chức các trò chơi cho học sinh.

Các em học sinh rất thích thú khi tham gia trò chơi.


Ngay sau lễ khai giảng, các em học sinh của Trường THCS Tứ Liên bước vào học môn An toàn giao thông.

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hà Đông) hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học đầu tiên ngôi trường tuyển sinh các cấp học. Trường được đầu tư xây dựng mới từ ngân sách. Năm đầu tiên đưa vào hoạt động, nhà trường đã tuyển sinh được 680 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Trường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn với cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em trên địa bàn phường Dương Nội.

Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Các em học sinh với trang phục đẹp chuẩn bị biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới.

Các em học sinh phấn khởi khi được học tập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

* Khai giảng muộn hơn 2 giờ đồng hồ so với khung giờ chung của cả nước và diễn ra tại địa điểm trường đi "mượn" nhưng không vì thế mà niềm vui đón năm học mới của cô và trò Trường Tiểu học Tràng An, Hà Nội lại kém náo nhiệt, hào hứng hơn mọi năm.

Sáng 5-9, tại điểm Trường Tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội, gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Tràng An và các thầy, cô giáo đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng đã diễn ra sôi động, tươi vui cùng tiếng trống trường truyền thống và Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Cô giáo Lê Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An cho biết, năm học 2018-2019, trường có 24 lớp, 5 khối, với 980 học sinh. Do năm nay cơ sở trường được xây dựng mới nên học sinh được chia về 3 điểm trường để học, gồm: Trường THCS Nguyễn Du (Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm); Trường THCS Hoàn Kiếm và Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm). 

Để chuẩn bị cho các học sinh dự lễ khai giảng, từ một tháng nay, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Hội cha mẹ học sinh của trường để phân học sinh theo các khối lớp. 

“Và rất vui khi các phụ huynh đều đồng lòng phối hợp với nhà trường đưa các con đến điểm trường mới, không có phụ huynh nào chuyển trường cho con. Tại những điểm trường “học nhờ”, Ban giám hiệu đã làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi giống như tại Trường Tiểu học Tràng An. Do đó, các phụ huynh và các học sinh khi đến điểm trường mới đều cảm thấy rất yên tâm” - cô Lê Minh Sơn cho biết. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo điều kiện trong vòng một tuần cho các học sinh làm quen với trường mới. Từ đến lớp xếp hàng, vào lớp, đến việc tan học ra về đều rất quy củ để tránh việc tắc đường ở thời điểm tan học. Việc này cũng có sự phối kết hợp của 3 Ban giám hiệu của các trường bạn. Đến thời điểm này nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ từ giáo viên đến cơ sở vật chất đảm bảo, để sẵn sàng bước vào năm học mới.

Dưới đây là hình ảnh Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Tràng An: 



Hiệu trưởng Lê Minh Sơn gióng hồi trống khai giảng năm học mới.





Sau phần nghi lễ ngắn gọn, phần hội với các tiết mục văn nghệ diễn ra sôi nổi, hào hứng.








Hàng trăm học sinh các lớp 1 hào hứng bước vào năm học mới.


Không ít "tân học sinh" vẫn ngóng ra cổng trường tìm bóng người thân...



... và không ít em đã khóc òa khi vừa rời vòng tay mẹ.


* Hòa trong không khí rộn ràng của học sinh - sinh viên trên toàn quốc đón chào năm học mới, ngày 5-9, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng và chào đón 2.500 tân sinh viên khóa 2018-2022, nâng quy mô sinh viên toàn trường lên hơn 10.000 em. 


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, với chủ đề "Liên tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng", năm học mới, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp học tập, tạo môi trường nghiên cứu, học tập tốt nhất cho sinh viên. Đây là những công việc để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường trong tương lai, hướng đến trở thành một trường đại học ứng dụng có uy tín trong nước và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Nhân dịp này, nhà trường đã trao 19 suất học bổng cho sinh viên là thủ khoa đầu vào các ngành cử nhân chính quy năm 2018; trao 35 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh việc tặng học bổng cho thủ khoa đầu vào, hằng năm, nhà trường còn dành khoảng 10 tỷ đồng cho quỹ học bổng động viên các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích xuất sắc.  



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh, sinh viên Thủ đô tưng bừng ngày khai giảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.