Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất giỏi

Bạch Thanh| 20/09/2017 07:18

(HNM) - 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng. Qua đó, giúp nhiều hội viên nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu…


Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, ngoại thành Hà Nội đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu. Trường hợp anh Nguyễn Văn Tẻo, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ là một ví dụ. Sau nhiều năm nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, anh Tẻo đã mở rộng hơn mẫu ruộng trồng các loại rau xanh, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, tạo việc làm ổn định cho 10 đến 15 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại trang trại trồng rau của gia đình anh Tẻo không chỉ phục vụ nông dân huyện Phúc Thọ mà còn là địa chỉ uy tín cung cấp giống cây trồng cho nhiều địa phương, đơn vị quân đội.

Anh Nguyễn Văn Hưng, chủ trang trại chăn nuôi lợn sinh học ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín cũng là tấm gương tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp của TP Hà Nội. Hiện trang trại chăn nuôi của gia đình anh Hưng có 50 con lợn, bình quân mỗi lứa cho thu lãi hơn 50 triệu đồng. Sản phẩm lợn sạch của gia đình anh được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Không chỉ vậy, anh Hưng còn tư vấn cho nhiều chủ trang trại ở xã Vân Tảo chăn nuôi lợn bằng thức ăn sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp cho thị trường Hà Nội.

Ông Trịnh Thế Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cho hay, đến nay toàn thành phố có 269.390 hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương có 410 hộ, cấp thành phố 2.962 hộ, cấp huyện 65.415 hộ, còn lại là cấp cơ sở. Toàn thành phố đã có 80 hộ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương" giai đoạn 2012-2016...

Theo đánh giá của ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thời gian qua ở Hà Nội tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đáng nói, công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, chỉ đạo phong trào đã có bước phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực sản xuất. Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều hội viên nông dân dám nghĩ, dám làm. Tiếc rằng, để nông dân làm giàu bền vững, phát huy lợi thế vùng miền, vẫn còn không ít khó khăn do khả năng tích tụ đất đai thấp, mô hình quy mô còn nhỏ, sản xuất manh mún...

Ngoài ra, nông dân còn gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, giá cả bấp bênh. Minh chứng rõ nhất, thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đã thua lỗ hàng tỷ đồng. Quy mô hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cơ bản còn nhỏ, phương thức sản xuất cá thể, tự phát, trình độ khoa học, kỹ thuật và quản lý còn yếu; hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chuỗi liên kết còn hạn chế...

Ông Trịnh Thế Khiết cho biết, lĩnh vực nông nghiệp chiếm một phần nhỏ trong GDP của thành phố nhưng giá trị kinh tế và ý nghĩa xã hội đạt được là không nhỏ. Vì vậy, đi đôi với việc phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành liên quan và địa phương tập trung khắc phục những hạn chế nêu trên, Hội Nông dân thành phố cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phát triển kinh tế nông thôn. Theo đó, hội nông dân các cấp sẽ hướng hội viên đến những mô hình sản xuất lớn, định hướng cho họ liên kết, hợp tác với nhau, với doanh nghiệp, với hợp tác xã để tăng về chất và chuỗi giá trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.