Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Khu chợ Việt" ở Orenburg bốc cháy, nhiều tiểu thương trắng tay

Theo Việt Nam plus| 03/12/2017 22:10

Theo phóng viên tại Moskva, không có thương vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 2-12 tại trung tâm thương mại Mir trên đại lộ Chiến Thắng, thành phố Orenburg. Cư dân địa phương vẫn thường gọi trung tâm thương mại này là

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: ria56.ru)


Trước đó, theo nguồn tin báo chí Nga, vụ hỏa hoạn bùng phát vào lúc 15 giờ (giờ địa phương) và ngọn lửa nhanh chóng lan ra diện tích 1.500m2, khiến 300m2 mái nhà bị sụp.

Lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều hơn 200 nhân viên cùng nhiều thiết bị tham gia chữa cháy và đến 17 giờ cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy theo giả thiết ban đầu do chập điện. Mặc dù không có thương vong về người, song hỏa hoạn gây ra thiệt hại lớn về tài sản, hàng hóa.

Một người Việt Nam đang sinh sống tại Orenburg, cách Moskva khoảng 1.500 km, cho biết tại thành phố này có khoảng 300 người Việt Nam kinh doanh buôn bán, và chủ yếu tập trung tại "khu chợ Việt".

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tiểu thương người Việt Nam ở đây trắng tay và gặp rất nhiều khó khăn.

Đại sứ quan Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để có những hỗ trợ cần thiết cho người Việt bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Khu chợ Việt" ở Orenburg bốc cháy, nhiều tiểu thương trắng tay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.