Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc điều tra bán phá giá thép nhập khẩu từ EU và 3 nước châu Á

Minh Hiếu| 24/07/2018 06:31

(HNM) - Reuters ngày 23-7 đưa tin, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra thương mại đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia trị giá 1,3 tỷ USD.

Ảnh minh họa Ảnh: AFP/Vietnamplus


Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, cuộc điều tra nhằm vào sản phẩm phôi thép không gỉ và thép không gỉ cán nóng nhập khẩu từ EU, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia, nhằm xác định liệu các mặt hàng này có được bán với giá quá thấp hay không. Trong giai đoạn 2014-2017, thép nhập khẩu từ các đối tác trên chiếm tỷ trọng hơn 50% các sản phẩm này trên thị trường Trung Quốc. Thông báo của Bộ Thương mại nước này chưa đưa ra con số cụ thể về mức thuế chống bán phá giá có thể được áp đặt.

Giới quan sát nhận định, động thái mới nhất của Trung Quốc khiến những căng thẳng thương mại trong thời gian gần đây trở nên phức tạp hơn, khi Bắc Kinh đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của nhiều đối tác, đặc biệt là EU và Hàn Quốc trong các tranh chấp thương mại với Mỹ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc điều tra bán phá giá thép nhập khẩu từ EU và 3 nước châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.