Theo dõi Báo Hànộimới trên

CEO Apple phản đối Tổng thống Mỹ, tuyên bố ủng hộ các nhóm nhân quyền

Thương Nguyệt| 17/08/2017 21:11

(HNMO) - Người đứng đầu tập đoàn Apple quyết định về phe nhóm lãnh đạo các công ty hàng đầu nước Mỹ trong việc phản đối Tổng thống Donald Trump sau tình trạng hỗn loạn và bạo lực ở bang Virginia hôm 12-8 khiến 1 người chết và 19 người bị thương.

Mới đây nhất, CEO Apple - Tim Cook đã đứng về phía nhóm các lãnh đạo công ty hàng đầu nước Mỹ để bày tỏ sự bất đồng với Tổng thống Trump.

“Tôi không đồng tình với tổng thống và những người tin rằng có sự tương đồng về đạo đức giữa các nhóm tôn thờ chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc và những người đứng lên đấu tranh cho nhân quyền”, trang tin công nghệ Recode trích thư của ông Cook gửi đến toàn thể nhân viên hôm 16-8.

Tim Cook là một trong số những lãnh đạo các công ty hàng đầu lên tiếng phản đối Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images


Người đứng đầu Apple cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ 1 triệu USD cho Trung tâm Nghiên cứu Luật người nghèo miền Nam nước Mỹ (Southern Poverty Law Center) và Liên đoàn chống phỉ báng (Anti-Defamation League), cũng như các tổ chức và nhóm hoạt động nhân quyền khác.

"Không cần biết quan điểm chính trị của bạn thế nào, chúng ta cần phải bảo vệ một điều, rằng tất cả đều bình đẳng. Thông qua các hành động, sản phẩm, dịch vụ và tiếng nói, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng mọi người đều được tôn trọng và đối xử bình đẳng”, ông Cook nhấn mạnh.

Lá thư của CEO Cook được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump giải thể hai hội đồng cố vấn kinh tế trong bối cảnh nhiều CEO của các công ty lớn đồng loạt phản ứng với phát biểu của ông về vụ việc ở bang Virginia.

"Chuyện xảy ra ở thành phố Charlottesville không thể tồn tại ở đất nước chúng ta. Sự thù ghét là một căn bệnh ung thư hủy hoại mọi thứ trên đường nó đi qua, gây nên những vết sẹo cho các thế hệ gần nhất”, ông Cook nhấn mạnh trong thư.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
CEO Apple phản đối Tổng thống Mỹ, tuyên bố ủng hộ các nhóm nhân quyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.