Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga cân nhắc biện pháp đáp trả Mỹ liên quan tới các cơ sở ngoại giao

Bạch Nhật| 12/10/2017 05:39

(HNM) - Hãng Sputnik ngày 11-10 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva đang cân nhắc các lựa chọn đáp trả hành động tịch thu cơ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ.


Không loại trừ khả năng Nga sẽ yêu cầu sự bình đẳng về số lượng các cán bộ ngoại giao hai nước, đồng nghĩa với việc cắt giảm tới 300 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga. Trả lời phỏng vấn độc quyền của Sputnik, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Georgiy Borisenko cho biết, “có đi có lại” là một nguyên tắc ngoại giao bất khả xâm phạm.

Đầu tháng 9, theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và các phái bộ thương mại Nga tại thủ đô Washington và New York đã bị đóng cửa, đồng thời các tòa nhà này cũng bị khám xét. Phía Nga gọi đây là động thái không thân thiện và tuyên bố sẽ kiện Mỹ vì việc làm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga cân nhắc biện pháp đáp trả Mỹ liên quan tới các cơ sở ngoại giao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.