Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc hội Mỹ hoàn tất kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD

Theo Tin Tức| 09/11/2017 09:25

Các thành viên trong các ủy ban quốc phòng của Quốc hội Mỹ ngày 8-11 cho biết họ ủng hộ một kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD trong tài khóa 2018, đáp lại lời kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quốc hội Mỹ hoàn tất kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo đó, các ủy ban quân lực của Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã nhất trí với Đạo luật cấp phép quốc phòng (NDAA), vốn sẽ cho phép tăng quân số cũng như gia tăng mua sắm các máy bay và tàu chiến cho tài khóa bắt đầu từ ngày 1-10.

Trước đó trong năm nay, Tổng thống Trump đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 668 tỷ USD. Đến ngày 7-11, ông đề nghị sửa đổi yêu cầu trên bằng việc chuẩn chi thêm 4 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa, 1,2 tỷ USD cho chiến lược mới của chính quyền đối với Afghanistan và 700 triệu USD cho việc sửa chữa tàu hải quân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội Mỹ hoàn tất kế hoạch chi tiêu quốc phòng lên tới 700 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.