Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ tuyên bố nhiều nước EU nhất trí xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Bạch Nhật| 29/01/2018 06:35

(HNM) - Ngày 27-1 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố đã nhận được sự ủng hộ của Anh, Pháp và Đức - các quốc gia Châu Âu thuộc nhóm P5 +1 ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: PAP/TTXVN


Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa rút khỏi thỏa thuận lịch sử đạt được giữa Iran và nhóm P5 + 1 nếu văn kiện không được sửa đổi. Ông chủ Nhà Trắng cũng muốn đưa ra một số hạn chế chặt chẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Theo Ngoại trưởng Tillerson, thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ là một phần nhỏ trong chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tuyên bố nhiều nước EU nhất trí xem xét lại thỏa thuận hạt nhân Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.