Theo dõi Báo Hànộimới trên

NATO tái khẳng định chính sách song hành với Nga

Thùy Chi| 29/04/2018 07:33

(HNM) - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các ngoại trưởng NATO đã thảo luận về ảnh hưởng của các chính sách quốc phòng và đối ngoại của Nga, cùng mối quan hệ của khối này với Mátxcơva.


Tổng Thư ký NATO thông báo, các nước thành viên đã nhất trí rằng chính sách song hành của NATO về củng cố khả năng răn đe và phòng thủ, kết hợp với các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga là việc làm đúng đắn.

Theo Tổng Thư ký J.Stoltenberg, NATO cần tăng cường hơn nữa sự linh hoạt của mình và duy trì cam kết đối thoại với Nga, đồng thời nhấn mạnh, hai bên tiếp tục hướng tới hội nghị tiếp theo của Hội đồng Nga - NATO.

Ngoài ra, các ngoại trưởng NATO cũng quyết định chuẩn bị triển khai nhiệm vụ huấn luyện mới tại Iraq, sẽ được khởi động tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tháng 6 tới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NATO tái khẳng định chính sách song hành với Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.