Theo dõi Báo Hànộimới trên

Palestine triệu hồi Đại sứ tại Washington (Mỹ)

Hoàng Linh| 17/05/2018 06:41

(HNM) - Bộ Ngoại giao Palestine đã triệu hồi Đại sứ tại Washington (Mỹ), Trưởng phái đoàn của Tổ chức Giải phóng Palestine Husam Zomlot, với yêu cầu trở về Palestine ngay trong ngày 16-5.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: THX/TTXVN


Trong một động thái có liên quan, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre tuyên bố nước này lên án việc Israel sử dụng vũ lực để đối phó với các cuộc biểu tình của người Palestine ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh Paris không tán thành quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Về phần mình, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce khẳng định người Palestine có quyền biểu tình ôn hòa, trong khi Israel có quyền tự bảo vệ trước lực lượng Hamas và các mối đe dọa khủng bố khác tại biên giới, nhưng phải tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời bảo đảm rằng lực lượng an ninh không sử dụng vũ lực quá mức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Palestine triệu hồi Đại sứ tại Washington (Mỹ)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.