Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng trước sức ép của Mỹ

Nam Anh| 17/05/2018 06:43

(HNM) - Ngày 16-5, Reuters dẫn tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, khẳng định nước này sẽ không đầu hàng trước sức ép của Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AP)


Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nêu rõ, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran là âm mưu hòng ngăn chặn các nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện, hay JCPOA) của các bên tham gia ký kết còn lại sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận này.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố, khối sẽ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu lửa, đồng thời bảo đảm cho các ngân hàng Châu Âu duy trì hoạt động tại quốc gia này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Iran tuyên bố không đầu hàng trước sức ép của Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.