Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc cử đặc phái viên giải cứu công dân bị bắt cóc tại Libya

Thương Nguyệt| 08/08/2018 10:33

(HNMO) – Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ sớm cử ông Baik Joo-hyeon, cựu Đại sứ tại Kazakhstan, tới quốc gia Bắc Phi với tư cách đặc phái viên thực hiện nhiệm vụ giải cứu một công dân nước này bị bắt cóc đầu tháng trước.

Cựu Đại sứ Baik Joo-hyeon sẽ thực hiện nhiệm vụ giải cứu công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya. Ảnh: Yonhap


Ngày 6-7, một người Hàn Quốc và ba kỹ sư Philippines bị bắt làm con tin sau khi một nhóm vũ trang chưa xác định bất ngờ tấn công nhà máy nước nằm ở phía Tây Libya.

Trong một tháng vừa qua, Seoul đã tiến hành chiến dịch bí mật nhằm xác định vị trí và lên kế hoạch giải cứu các con tin, trong đó có việc điều động tàu chiến đồn trú tại Vịnh Aden tới Libya ngày 2-8.

Theo Yonhap ngày8-8, Chính phủ Hàn Quốc và Libya đã phân tích đoạn băng về số con tin để tìm đầu mối về nơi giam giữ. Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã lên kế hoạch cử ông Baik Joo-hyeon đến Libya ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

Dự kiến, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Kazakhstan sẽ ở lại quốc gia Bắc Phi khoảng hai đến ba ngày để thực hiện đàm phán.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc cử đặc phái viên giải cứu công dân bị bắt cóc tại Libya

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.