Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: Đã có hơn 700 người thương vong do động đất Hokkaido

Bình Minh| 10/09/2018 14:58

(HNMO) – Theo báo cáo cập nhật về tình hình thương vong do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 10-9, ít nhất 44 người đã thiệt mạng và 660 người bị thương do trận động đất mạnh ở đảo Hokkaido.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát sau động đất.


Trận động đất mạnh 6,7 độ richter làm rung chuyển đảo Hokkaido rạng sáng 6-9 vừa qua đã phá hủy nhiều nhà cửa, đường sá và khiến 5,3 triệu hộ gia đình bị mất điện.

Theo số liệu của cơ quan xử lý thiên tai Nhật Bản, đến nay, khoảng 2.500 người dân vẫn phải sống nhờ các địa điểm sơ tán sau khi mất nhà cửa do động đất.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, khoảng 40.000 người gồm quân nhân, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa... đã tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất. Các đội cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ nạn nhân mất tích trong thảm họa.

Trên đảo Hokkaido, nguồn cung cấp điện tới phần lớn khách hàng đã được nối lại. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật Bản vẫn khuyến cáo người dân cần tiết kiệm khoảng 20% lượng điện năng để đề phòng thiếu hụt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Đã có hơn 700 người thương vong do động đất Hokkaido

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.