Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng các cuộc tranh tài tại 6 quận, huyện

Nhóm PV Ban Văn hóa - Xã hội| 09/09/2018 15:41

(HNMO) - Sáng ngày 9-9, trên toàn thành phố đã có hàng nghìn vận động viên các quận, huyện: Hà Đông, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai tham gia Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 cấp quận, huyện.


* Tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 quận Hai Bà Trưng đã diễn ra sôi nổi, trang trọng. Các đồng chí: Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng... đã tham dự, chạy hưởng ứng, động viên các đoàn tham dự.


Tại vòng chung kết năm nay, gần 400 vận động viên từ 62 đơn vị trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang… đã tranh tài ở 10 nội dung thi đấu nam, nữ.

Trước đó, 100% đơn vị trên địa bàn quận được giao chỉ tiêu đã hoàn thành kiểm tra chạy tiêu chuẩn phổ thông. Kết quả, có 13.126 vận động viên thuộc 20 phường; 20 cơ quan, tổ chức, xí nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; 22 trường đại học, THPT, THCS đã hoàn thành kiểm tra, vượt chỉ tiêu Ban tổ chức giải cấp thành phố giao cho quận Hai Bà Trưng là 2.160 lượt người (chỉ tiêu là 11.000 người).

Tại lễ khai mạc Cuộc thi chung kết, Ban Tổ chức đã khen thưởng 6 đơn vị tổ chức tốt giải chạy cấp cơ sở là UBND các phường Thanh Nhàn, Bạch Đằng; Bệnh viện Thanh Nhàn; Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; các Trường THCS Lương Yên, THCS Đoàn Kết.

Kết quả các giải Nhất cá nhân: Khối THCS: Phạm Quang Minh (nam, THCS Ngô Quyền), Nguyễn Hồng Nhung (nữ, THCS Ngô Quyền). Khối THPT: Đinh Đức Quốc Vương (nam, trường Thăng Long), Nguyễn Thu Hiền (nữ, Trường Đoàn Kết - Hai Bà Trưng). Khối Đại học: Thảo A Tằng (nam, Đại học Kinh tế quốc dân), Đinh Thị Kim Tuyến (nữ, Đại học Xây dựng).

Khối Công nhân viên chức - Lực lượng vũ trang: Đào Văn An (nam, Khách sạn Nikko), Nguyễn Hồng Hoa (nữ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam). Khối phường: Trần Văn Thể (nam, phường Phạm Đình Hổ), Nguyễn Thị Mai (nữ, phường Bách Khoa).

* Tại sân vận động huyện Thanh Oai, Cuộc thi chung kết Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 của huyện đã được tổ chức. Tham dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Bổng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lê Thị Hà; Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Diệp. 

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giải chạy của huyện Nguyễn Huy Diệp, giải đấu giữ vị trí quan trọng trong hoạt động thể thao của huyện Thanh Oai, là sự kiện thể thao điển hình về công tác xã hội hóa thể dục - thể thao, có tác động tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện Thanh Oai nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

Tại vòng chung kết năm nay, huyện Thanh Oai có 243 vận động viên thuộc 41 đơn vị tham dự. Đây là những vận động viên xuất sắc được lựa chọn từ hàng nghìn vận động viên của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

Kết quả, giải Nhất cá nhân khối THCS thuộc về Nguyễn Thu Thảo (THCS Tam Hưng) và Nguyễn Ngọc Đức (THCS Mỹ Hưng). 

Giải Nhất khối THPT là Ngô Thanh Thảo (THPT Thanh Oai A) và Đinh Hoài Nam (THPT Thanh Oai B).

Giải Nhất khối xã, thị trấn và lực lượng vũ trang là Hoàng Thị Mười (xã Mỹ Hưng) và Nguyễn Văn Triệu (xã Thanh Cao). 

Các giải Nhất đồng đội nam, nữ các khối lần lượt thuộc về các trường THCS Mỹ Hưng, Tam Hưng; các trường THPT Thanh Oai A, Thanh Oai B; xã Mỹ Hưng giành cả giải Nhất nam và nữ khối xã, thị trấn, lực lượng vũ trang. 

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về các đội THCS Tam Hưng, THPT Thanh Oai A, xã Mỹ Hưng.

* Tại khu vực phía ngoài sân vận động huyện Sóc Sơn, hơn 400 vận động viên thuộc 56 đơn vị đã cùng góp mặt tại Lễ khai mạc Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018.

Các đồng chí: Lê Hoàng Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới; Nguyễn Tất Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lê Hữu Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tới dự. 

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã cùng tranh tài trên đường chạy dành cho các khối THCS, THPT, công nhân viên chức - lao động - lực lượng vũ trang.

Kết quả: Các giải Nhất cá nhân nam, nữ lần lượt thuộc về Hoàng Ngọc Sơn (THCS Tân Dân), Nguyễn Thị Hương (THCS Nam Sơn), Nghiêm Xuân Long (THPT Kim Anh), Phạm Thị Hải (THPT Trung Giã), Chu Văn Hảo (UBND huyện), Nguyễn Kiều Trang (thị trấn Sóc Sơn).

Các giải Nhất toàn đoàn khối THCS, THPT, Công nhân viên chức - lao động - lực lượng vũ trang lần lượt thuộc về THCS Nam Sơn, THPT Trung Giã, Trung đoàn 921.

Các vận động viên huyện Sóc Sơn trên đường chạy.


* Tại sân vận động huyện Đông Anh đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hoà bình của huyện. Đồng chí Mai Thị Kim Thoa, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã tới dự. 

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về các vận động viên Trường THCS Tiên Dương, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Đông Anh và xã Tiên Dương. 

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hoà bình của huyện Đông Anh năm nay có 72 đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường học tổ chức kiểm tra theo tiêu chuẩn chạy phổ thông, đạt hơn 13.000 người, vượt tiêu chuẩn thành phố giao hơn 2.600 người. 

Tại cuộc thi chung kết của huyện, gần 500 vận động viên đại diện cho 62 đơn vị cơ sở đã tham gia tranh tài ở các cự ly 800m, 1.500m. 

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho các vận động viên: Nguyễn Thị Ngọc Trâm (xã Tiên Dương), Nguyễn Bá Lịch (xã Việt Hùng), Nguyễn Thị Huyền (Trường THCS Tiên Dương), Ngô Hoàn (Trường THCS Bắc Hồng), Ngô Thanh Thư (Trường THPT Ngô Quyền), Đinh Quang Thành (Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Đông Anh). 


* Cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình quận Hà Đông năm 2018 diễn ra tại Trung tâm hành chính của quận. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cùng đại diện Ban Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới của thành phố và quận Hà Đông đã tới dự.

Tham gia chạy tại vòng chung kết quận Hà Đông có gần 300 vận động viên thuộc 47 cơ quan, đơn vị, trường học. Đây là những vận động viên xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 11.000 người chạy phổ thông. 

Kết quả, giải Nhất cá nhân thuộc về vận động viên Tưởng Thị Ánh và Đặng Đình Bá (Trường THCS Phú Lương); Nguyễn Thị Phương (Trường THPT Quang Trung); Nguyễn Hoàng Thái (Trường THPT Lê Quý Đôn); Nguyễn Thị Kim An và Nguyễn Văn Chương (Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông). 

Giải Nhất đồng đội được trao cho Trường THCS Phú Lương, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Lê Lợi, Học viện Quân y và phường Phú Lương. 

Trường THCS Phú Lương, THPT Trần Hưng Đạo và Học viện Quân y giành giải Nhất toàn đoàn. 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình quận Hà Đông đã khen thưởng cho một số đơn vị đạt nhiều thành tích là phường Biên Giang, Hà Cầu, Mộ Lao, Phú Lương, Phú Lãm và Quang Trung.

* Tại đường đôi Bắc - Nam (cạnh Trường THCS Thạch Thán, huyện Quốc Oai), vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 45 - Vì hòa bình năm 2018 của huyện đã được tổ chức với sự góp mặt của gần 200 vận động viên được tuyển chọn từ hơn 10.000 vận động viên tại vòng sơ khảo cấp xã, thị trấn và các trường học trên toàn huyện.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung: Nam vô địch, nữ vô địch, nam trẻ, nữ trẻ.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho các vận động viên: Vũ Văn Hoàng (xã Đồng Quang); Lê Thị Thanh Quỳnh (xã Cộng Hòa); Nguyễn Mạnh Duy (xã Phú Cát); Nguyễn Thị Thánh (xã Phú Cát).

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Phú Cát.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng các cuộc tranh tài tại 6 quận, huyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.