Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 đẹp và văn minh

Hoàng Lân| 03/03/2017 13:22

(HNMO) - Sáng nay (3-3), Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội tổ chức cuộc vận động trang trí TP Hà Nội năm 2017.

Cuộc vận động trang trí TP Hà Nội nhằm tìm ra những sáng tạo, thiết kế đường phố đẹp mắt, hiện đại và văn minh. Trong ảnh: Mô hình cụm đài sen giành giải Nhì trong cuộc vận động thiết kế đường phố Hà Nội lần 1


Với mục đích khuyến khích sự sáng tạo của lớp trẻ, những sinh viên các trường đại học mỹ thuật tham gia dự thi nên lần này, cuộc vận động trang trí TP Hà Nội được tổ chức tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cuộc vận động lần này nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí TP, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, làm đẹp cảnh quan, mỹ quan Thủ đô trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

Ban tổ chức (BTC) cho biết, chủ đề của cuộc vận động thiết kế năm nay là: Hà Nội hội nhập và phát triển; Hà Nội mừng Đảng, mừng Xuân. Những sự kiện sẽ được sử dụng các thiết kế trang trí đường phố gồm: Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Hội nghị cấp cao APEC; kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô…

BTC yêu cầu, các thiết kế phải chuyển tải được ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội vào các thời điểm diễn ra sự kiện, các ngày kỷ niệm, đồng thời phải phù hợp với trang trí hiện đại. Các hình thức thiết kế phải có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với môi trường, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng.

Những vị trí thiết kế gồm khu vực quảng trường và vườn hoa, như: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Đông Kinh Nghĩa Thục, Mùng 1 tháng 5, Tượng đài Lý Thái Tổ; hay tại những nút giao thông lớn như: đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, vòng xuyến trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ngoài ra, những thiết kế trang trí sẽ còn được áp dụng ở một số tuyến phố chính là Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Thanh Niên, Kim Mã, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp…

Năm nay, đối tượng dự thi mở rộng hơn, đó là các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả được tham gia nhiều vị trí và phương án thiết kế, không giới hạn số lượng tác phẩm. Hồ sơ tham dự gồm: bản vẽ phối cảnh 3D, bản vẽ mỹ thuật, hình ảnh thực tế, phương án thi công… Thời gian nhận tác phẩm sẽ có hai đợt, từ ngày 26 đến 30-3 và từ ngày 28 đến 30-8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 đẹp và văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.