Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm tranh “Đọc sách cho ngày mai”

Thụy Du| 01/04/2018 07:45

(HNM) - Triển lãm tranh thiếu nhi “Đọc sách cho ngày mai” đem đến cho người xem cảm nhận thú vị về ý tưởng tiếp cận tri thức của con người trong thời đại kỹ thuật số.

Đây là dự án do Trung tâm Mỹ thuật Cọ xinh tổ chức, dành cho học sinh từ 6-15 tuổi. Hiện nay, sách truyền thống vẫn được xuất bản số lượng lớn, nhiều nhà sách tư nhân ra đời, người làm sách cũng chú trọng hơn đến chất lượng giấy, trình bày, bìa.

Nhưng trong tương lai sách truyền thống có bị thay thế không? Các bạn nhỏ thích tiếp cận tri thức theo cách nào? Triển lãm này như một cuộc thăm dò để những người quan tâm đến sách hiểu thế hệ trẻ muốn đọc sách dưới hình thức nào.

Tranh được vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau như sáp, bột màu, màu nước, sơn dầu. Các họa sĩ nhí đã bày tỏ những suy nghĩ thú vị về việc đọc sách trong không gian ảo, trong vũ trụ, trên không trung, đọc cuốn sách khổng lồ, sách tích hợp phim ảnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm tranh “Đọc sách cho ngày mai”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.