Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên trẻ em được rước diều tại Văn Miếu

Hoàng Lân| 01/06/2018 21:18

(HNMO) – Chiều 1-6, Trung tâm Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai mạc chuỗi hoạt động hè tại khu vực Hồ Văn. Đây là lần đầu tiên, Văn Miếu tổ chức một sân chơi sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu niên, diễn ra từ 1-6 đến 20-8.

Lần đầu tiên trẻ em được trải nghiệm rước diều trong ngày khai mạc chuỗi hoạt động "Sĩ tử nhí" tại Hà Nội.


Trong ngày khai mạc, trẻ em được tham gia vào hoạt động làm diều và rước diều cùng các nghệ nhân quanh khu vực Hồ Văn. Ngay sau đó, các em được tham gia nhiều hoạt động phong phú khác như làm gốm, tô tượng, làm diều sáo, vẽ diều, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, làm chuồn chuồn tre, vẽ nón, chợ phiên…

Ban tổ chức cho biết, vào các ngày cuối tuần sẽ có thêm các gameshow gắn kết gia đình, đó là những cuộc thi làm bếp như “Muốn ăn thì lăn vào bếp với người nổi tiếng”, “Nam công gia chánh”, talkshow “Sống đẹp”…

Không gian trưng bày tranh do các em tự sáng tác.


Bên cạnh đó, chương trình “Làng sĩ tử” với các tích trò “Sĩ tử nhập môn” mang đến một không khí của sĩ tử xưa giúp các em hiểu hơn về văn hóa, nếp thi cử xưa; hội chợ ẩm thực sản vật Việt với những gánh quà quê cùng trải nghiệm tương tác với nghệ nhân giúp thiếu nhi có thể hiểu hơn các công đoạn làm những món ăn truyền thống.

Các em được trải nghiệm công đoạn làm giấy dó

Các em thiếu nhi trải nghiệm công đoạn làm gốm

Và say sưa tô tượng


Theo BTC, có nhiều hoạt động lần đầu tiên được tổ chức trong sự kiện này, đó là: Tái hiện không gian lễ hội diều truyền thống với trống hội và đoàn rước diều; lễ hội thả đèn hoa chữ tại khu vực Hồ Văn diễn ra vào tối thứ 6 hằng tuần; thiếu nhi được tự tay thực hiện các quy trình sản xuất giấy dó, trang trí viết và vẽ trên giấy dó…

Không gian đọc sách


Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, với mong muốn thực hiện một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn vào những ngay hè, chuỗi chương trình “Sĩ tử nhí” sẽ có nhiều hoạt động thay đổi liên tục theo chủ đề trong tuần. BTC hy vọng chương trình sẽ tạo được điểm đến thú vị không chỉ với trẻ em mà cả với du khách muốn tìm hiểu văn hóa và những trò chơi dân gian Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên trẻ em được rước diều tại Văn Miếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.