Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tái thiết sau bão lũ

Kim Nhuệ| 10/11/2017 06:54

(HNM) - Sáng 9-11, tại cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.


Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, cơn bão số 12 đã làm 91 người chết, 23 người mất tích; 1.486 ngôi nhà bị sập đổ, 119.361 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 24.553ha lúa, rau màu bị ngập, thiệt hại, 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị vỡ, cuốn trôi, 1.294 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến 54 vị trí trên các tuyến quốc lộ, 9 điểm đường sắt bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông,...

Lãnh đạo Lào gửi điện thăm hỏi

Thăm hỏi, chia sẻ với nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chính quyền các địa phương và gia đình bị thiệt hại, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã gửi Điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống tại vùng bị ảnh hưởng thiên tai.


Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải cử ngay đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời, xuất cấp ngay lương thực, thực phẩm, thuốc men…, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, thiếu nước uống, bị ốm đau mà không có thuốc điều trị… Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn đê điều… Các địa phương phải ưu tiên nguồn lực đầu tư, sửa chữa công trình y tế, trường học, nhà ở cho nhân dân… Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để nhân dân sớm khôi phục sản xuất. Đặc biệt, Bộ Công Thương phải chú ý điều hành nguồn hàng hóa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tư thương lợi dụng tăng giá trục lợi…

* Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, ngày 9-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Phú Yên. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý hỗ trợ tỉnh Phú Yên xây mới Trạm Y tế xã An Định (huyện Tuy An), nơi thường xuyên bị ngập do nước lũ; cấp 300 cơ số thuốc, 1.000kg và 1 triệu viên Cloramin B để khử trùng nguồn nước sinh hoạt, cấp 500 lít hóa chất diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. Cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế…

* Trong khi công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được khẩn trương tiến hành thì Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết một áp thấp nhiệt đới trên biển đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên có thể tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn… Trước tình hình đó, ngày 9-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai có Công điện hỏa tốc số 88/CĐ-TƯ yêu cầu các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá nhanh hiện trạng an toàn công trình đập, hồ chứa thủy lợi và thủy điện, có giải pháp ứng phó, kiên quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Cả nước chung tay ủng hộ 

(HNM) - Chiều 9-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Ngay sau lễ phát động, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ủng hộ một ngày lương. Tổng số tiền ủng hộ được gần 12 triệu đồng.

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã phát động công nhân, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Mỗi đại biểu đã ủng hộ ít nhất một ngày lương và tổng số tiền ủng hộ thu được ngay tại buổi phát động là gần 30 triệu đồng.

* Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 9-11, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Hànộimới đã ủng hộ mỗi người một ngày lương và tổng số tiền thu được là hơn 40 triệu đồng. Cũng trong ngày 9-11, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đã quyết định trích 100 triệu đồng, thông qua Báo Thừa Thiên - Huế và Báo Đà Nẵng, hỗ trợ người dân hai địa phương khắc phục hậu quả bão lũ (mỗi địa phương 50 triệu đồng).

Nhóm PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tái thiết sau bão lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.