Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều hoạt động triển khai phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Kim Nhuệ - Ánh Dương| 30/05/2018 13:54

(HNMO) - Ngày 30-5, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng lực lượng năm 2018.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND thành phố cho 10 tập thể có thành tích trong công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017.


Năm 2017, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã huy động 18.992 lượt người, 1.263 phương tiện tham gia xử lý 459 vụ việc liên quan thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, sập đổ công trình… Nhờ đó, TP Hà Nội đã hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước…

Để chủ động giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và các sự cố gây ra trên địa bàn Hà Nội, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã xác định 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa; đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó với 8 tình huống cụ thể liên quan đến sự cố vỡ đê, cháy rừng, sụp đổ công trình nhà ở…

Thảo luận tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn qua thực tế triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017; đồng thời, kiến nghị các cấp, các ngành tăng cường đầu tư phương tiện nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018...

Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai và các sự cố gây ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn thành phố; đồng thời, tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa tại đơn vị của mình…

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô khen thưởng cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017.


* Ngày 30-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn năm 2018.


Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn năm 2018

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội và các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt bão, úng ngập; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Đê điều.

Bên cạnh đó, chủ động đưa ra những giải pháp cụ thể để ứng xử, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả đối với từng dạng thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn...; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi; an toàn về người, tài sản; khắc phục nhanh hậu quả và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ, bão, úng ngập gây ra...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều hoạt động triển khai phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.