Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn

Nguyệt Ánh| 12/06/2018 13:34

(HNMO) - Sáng 12-6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tài chính vi mô và phát triển tổ chức hội thảo đánh giá các hoạt động dự án “đào tạo nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội”.

Quang cảnh hội nghị


Dự án “đào tạo nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội” do Quỹ Citi tài trợ được thực hiện từ tháng 6-2015, nhằm hỗ trợ nam, nữ thanh niên ngoại thành Hà Nội có cơ hội được đào tạo nghề, trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và giúp các học viên tìm kiếm công việc, có thu nhập ổn định, hạn chế tệ nạn xã hội, di dân ra thành phố kiếm sống, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị.

Đến nay, dự án đã tổ chức được 24 lớp đào tạo nghề mây tre giang đan, thêu tay truyền thống, gốm sứ Bát Tràng, may xuất khẩu, kỹ thuật chế biến món ăn… cho 910 thanh niên có độ tuổi 18-28; riêng giai đoạn 3 (7/2017-6/2018), thực hiện 8 lớp đào tạo cho 280 thanh niên. Sau khi học nghề, phần lớn các học viên đều có việc làm.

Thời gian tới, dự án tiếp tục hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, độ tuổi 16-30; tập trung đào tạo nghề thủ công truyền thống, góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát triển làng nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.