Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương 139 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nguyệt Ánh| 16/06/2018 12:30

(HNMO) - Sáng 16-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và 150 điển hình tiên tiến đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới tham dự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng Bằng khen cho các điển hình tiên tiến.


Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, cách làm đa dạng, sáng tạo, hai năm qua, các cấp hội đã đăng ký và thực hiện hiệu quả 12.000 phần việc, hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã có hàng nghìn mô hình tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm như: “Sạch đường, sạch đồng ruộng”, “Tuyến đường hoa, cây thuốc nam”, “Làng quê không rác thải”, “Tổ phụ nữ thay đổi hành vi an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Hộ gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn”, “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”...

Bên cạnh đó còn có nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, gắn với an sinh xã hội có hiệu quả lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt hơn 3.700 tỷ đồng như: “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, “Heo đất tiết kiệm”, “Từ phế thải đến thẻ bảo hiểm y tế”…, giúp gần 100.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo hằng năm...

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu nhấn mạnh: Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được hội triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, mô hình đa dạng và thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã định hướng cho cán bộ và hội viên phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai có kết quả và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022)…; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của mỗi cấp hội; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên phụ nữ, để tổ chức hội thực sự là địa chỉ tin cậy, là điểm đến của mỗi hội viên…


Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 139 cá nhân và tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biểu dương 139 tập thể, cá nhân tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.