Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Tăng hơn 1.200 chuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2018

Hà Phạm| 14/12/2017 16:38

(HNMO) - Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2018, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ triển khai kế hoạch trong 3 ngày (từ ngày 30-12-2017 đến 1-1-2018).


Theo đó, Trung tâm sẽ tăng 1.205 chuyến trên 20 tuyến xe buýt và giảm 858 chuyến trên 12 tuyến xe buýt, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch 2018.

Dự kiến, 2 tuyến ngưng hoạt động từ ngày 30-12-2017 đến 2-1-2018 gồm: Bến Thành - ĐH Quốc Tế (mã số 52) và Bến Thành – ĐH Tôn Đức Thắng (mã số 86). Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh.

Đối với việc giảm chuyến, các doanh nghiệp vận tải cố gắng giữ nguyên thời gian hoạt động của chuyến cuối cùng xuất bến đã được công bố.

Trung tâm cũng sẽ tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại bến xe liên tỉnh. Dự kiến, tăng cường cho Bến xe Miền Tây khoảng 20 xe buýt vào ngày 30 và 31-12-2017 để giải tỏa khách đi về hướng các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Dương lịch.

Trường hợp lượng xe tăng cường theo kế hoạch vẫn chưa đủ đáp ứng, Trung tâm và các doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục phối hợp để cân đối, điều động xe buýt trên tuyến để tăng cường, trên cơ sở phải bảo đảm được hoạt động vận chuyển hành khách đi xe buýt.

Đồng thời, Trung tâm duy trì tốt hoạt động tổng đài 1022 để kịp thời giải đáp thông tin hướng dẫn hỗ trợ cho hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tăng hơn 1.200 chuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.