Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm xử lý vụ tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 51

Theo Nhân dân| 06/05/2018 19:31

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai (PC67) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vụ việc hàng trăm thanh niên tụ tập, đua xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên quốc lộ 51, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào rạng sáng cùng ngày.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý vụ việc hàng trăm thanh niên tụ tập, đua xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự trên quốc lộ 51, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào rạng sáng cùng ngày.

Các đối tượng điều khiển xe cọp rú ga, bốc đầu trên quốc lộ 51.


Cụ thể, khoảng 2 giờ cùng ngày, hàng trăm thanh niên từ các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP Hồ Chí Minh đã tụ tập trên quốc lộ 51, đoạn giáp ranh giữa huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, để xem hàng chục thanh niên điều khiển xe được tân trang, đôn nòng, không biển số (thường gọi là xe cọp) rồ ga inh ỏi, bốc đầu xe trên đường.


Tại hiện trường, các thanh niên điều khiển xe cọp thi thố theo kiểu cuốn chiếu hai chiếc một lượt, trong khi số đông thanh niên tràn ra đường, hò reo, gây mất an toàn giao thông, khiến các phương tiện ôtô lưu thông qua khu vực bị ùn ứ. Sau khoảng 40 phút gây náo loạn trên đường, nhóm thanh niên giải tán.

Trước đó, nhóm thanh niên trên tham gia đua xe trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Bến Gỗ, thuộc địa phận xã An Hòa, TP Biên Hòa, thì bị lực lượng Phòng PC67 (Công an tỉnh Đồng Nai) truy đuổi. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm đối tượng nhanh chóng giải tán vào các hẻm nhỏ ven quốc lộ 51. Do đó, lực lượng công an chỉ bắt giữ được một chiếc xe cọp. Sau đó, các đối tượng kéo nhau bỏ chạy về khu vực giáp ranh với tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Theo một chỉ huy Trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan, đơn vị phụ trách tuần tra, kiểm soát quốc lộ 51 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, thuộc Phòng PC67 (Công an tỉnh Đồng Nai), các đối tượng tụ tập quậy phá theo kiểu ngẫu hứng, trước đây thường vào các dịp lễ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do các dịp này đơn vị ráo riết tuần tra trên toàn tuyến quốc lộ 51 nên các đối tượng đã thay đổi thời gian tụ tập.

Còn theo một lãnh đạo Phòng PC67 (Công an Đồng Nai), hiện nay một số địa điểm trên quốc lộ 51 đã được đầu tư hệ thống camera giám sát, nên công an sẽ trích lục để xử lý nguội hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng và đua xe của các đối tượng. Còn về lâu dài, cần có kế hoạch phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các lực lượng Công an hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa -Vũng Tàu.

Điều đáng nói, tình trạng tụ tập đua xe trên tuyến đường này đã diễn ra từ nhiều năm nay, gây bức xúc, lo lắng cho nhiều lái xe khi lưu thông qua đây và người dân sống hai bên tuyến đường. Vì vậy, để hạn chế tụ tập, đua xe, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 51, đề nghị các lực lượng liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát và chặn đứng vụ việc ngay khi mới phát hiện. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm xử lý vụ tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 51

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.