Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đi ngược chiều trong hầm Kim Liên, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

Mai Hữu| 08/08/2018 06:29

(HNM) - Ngày 7-8, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội) triệu tập ông Lê Đức Khổng (sinh năm 1960, trú ở tỉnh Nam Định), người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A-777.77 chạy ngược chiều trong hầm đường bộ Kim Liên ngày 5-8.

Chiếc xe Mercedes biển số "ngũ quý" đi ngược chiều trong hầm Kim Liên (Ảnh: otofun).


Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, lái xe Lê Đức Khổng cho biết, chiều 5-8, ông đã điều khiển ô tô lưu thông hướng Đại Cồ Việt - Xã Đàn, khi đến giữa hầm Kim Liên thì phát hiện vụ tai nạn giao thông trước mặt gây ùn tắc nên đã cho xe quay lại và chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên. Dù nhận thức được việc chạy xe ngược chiều là rất nguy hiểm nhưng ông Khổng vẫn thực hiện vì cho rằng thời điểm trên đường rất vắng.

Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã lập biên bản phạt lỗi vi phạm đi ngược chiều với lái xe Lê Đức Khổng, đồng thời phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi ngược chiều trong hầm Kim Liên, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.