Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lung linh lễ hội ánh sáng Diwali

Bình Minh| 08/11/2018 09:43

(HNMO) - Hằng năm, cứ vào mùa thu, người dân theo đạo Hindu ở nhiều nơi trên thế giới lại trang hoàng nhà cửa và đường phố bằng hàng nghìn ngọn đèn rực rỡ sắc màu trong lễ hội ánh sáng Diwali. 

Diwali là một lễ hội quan trọng của những người theo đạo Hindu trên khắp thế giới, được tổ chức vào mùa thu hằng năm. Trong dịp lễ này, người dân thường trang trí nhà cửa, đường phố bằng những ngọn đèn lấp lánh sắc màu.

Bờ sông Sarayu, bang Utta Pradesh (Ấn Độ) trở nên lung linh trong đêm với hàng nghìn ngọn đèn dầu.

Tiểu thương thắp đèn lồng tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ.

Một cửa hàng bán bột màu phục vụ trang trí trong lễ hội Diwali trên đường phố Kathmandu, Nepal.

Những lái buôn, chủ doanh nghiệp...cầu nguyện để mong Lakshmi, nữ thần của sự giàu có và thịnh vượng mang lại may mắn trong việc kinh doanh.

Trong ngày lễ, người dân sẽ khoác lên mình những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất.

Đây cũng là dịp để nhiều gia đình tổ chức những bữa tiệc vui vẻ và đốt pháo hoa.

Những phụ nữ trong trang phục rực rỡ sắc màu nhảy múa mừng ngày lễ Diwali tại quảng trường Trafalgar, London (Anh).

Người dân Chandigarh (Ấn Độ) dùng đèn để xếp hình chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình.

Một góc thành phố Kathmandu, Nepal rực rỡ trong đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lung linh lễ hội ánh sáng Diwali

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.