Theo dõi Báo Hànộimới trên

Zimbabwe: Biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Mugabe

Thương Nguyệt| 19/11/2017 16:29

(HNMO) - Hàng nghìn người dân Zimbabwe hôm 18-11 (giờ địa phương) biểu tình tại trung tâm Thủ đô Harare, yêu cầu Tổng thống Mugabe rời bỏ cương vị, kết thúc gần 4 thập niên nắm quyền đất nước. 

Ngày 18-11, hàng nghìn người dân Zimbabwe tụ tập biểu tình tại tuyến đường dẫn đến tòa nhà nghị viện. Đám đông bày tỏ sự phản đối, yêu cầu phế truất Tổng thống Robert Mugabe - người nắm giữ quyền lực tối cao tại quốc gia Nam Phi trong suốt 37 năm liên tục. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 15-11, quân đội Zimbabwe bất ngờ tràn vào giành kiểm soát Thủ đô Harare và Đài Truyền hình Quốc gia. Không lâu sau đó, Tổng thống Mugabe đã bị quản thúc tại gia bởi chính lực lượng ông từng đứng đầu. Tất cả những điều này cho thấy Zimbabwe đang trải qua một cuộc đảo chính dù quân đội nước này đã lên tiếng bác bỏ. Ảnh: AP

Binh biến tại Zimbabwe nổ ra sau khi Tổng thống Mugabe sa thải Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa hai tuần trước, động thái được cho là để "dọn đường" cho Đệ nhất Phu nhân Grace Mugabe lên nắm quyền, đồng nghĩa ông vẫn có thể can thiệp trị sự đất nước. Ảnh AP: Một người biểu tình với tấm biển kêu gọi Tổng thống Mugabe "nghỉ ngơi trong bình yên".

Động thái của quân đội Zimbabwe được người dân nước này ủng hộ. Những người biểu tình ngày 18-11 giương cao cờ Tổ quốc, yêu cầu nhà lãnh đạo 93 tuổi rời bỏ cương vị. Tổng thống Mugabe hiện được cho là đã mất toàn bộ quyền lực, bị cách ly hoàn toàn với những đồng minh thân cận. Ảnh: AP

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương của Đảng cầm quyền ZANU-PF cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp trong ngày 19-11 để cách chức Chủ tịch Đảng này đối với Tổng thống Mugabe. Cuộc họp dự kiến sẽ phục hồi quyền lực của cựu Phó Tổng thống Mnangagwa. Ảnh AP: Quân đội được huy động kiểm soát trật tự khi người dân Zimbabwe biểu tình tại Thủ đô Harare hôm 18-11.

Đám đông người biểu tình hò reo khi dỡ bỏ một tấm biển đề tên Tổng thống Mugabe gần trụ sở Đảng Zanu-PF. Trước đây, hành động bất kính này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ảnh: Daily Mail

Theo Washington Post, các Ủy ban của Đảng Zanu-PF tại toàn bộ 10 tỉnh ngày 17-11 đã nhất trí bãi nhiệm tư cách lãnh đạo của Tổng thống Mugabe. Quân đội Zimbabwe cho biết đã đạt được nhiều "tiến triển quan trọng" trong việc cáo buộc tham nhũng quy mô lớn và nhiều tội danh khác đối với các thành viên của chính quyền Tổng thống Mugabe. Ảnh: AP

Christopher Mutsvangwa, lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Quốc gia tiết lộ, quân đội đã gửi thông điệp yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức nếu không muốn bị bắt giữ. "Lúc đầu họ quản thúc ông ấy và và bây giờ đang bảo vệ ông ấy khỏi người dân", ông Mutsvangwa nói. Ảnh AP: Người dân Zimbabwe hô vang "loại bỏ kẻ độc tài", "Mugabe, đất nước chúng tôi không phải tài sản của ông".

Từ người hùng đưa đất nước đến đến độc lập, Tổng thống Mugabe hiện đang bị quân đội quản thúc, đối mặt với cáo buộc tham nhũng và nhiều tội danh khác. Trong lần đầu xuất hiện công khai hôm 17-11, nhà lãnh đạo 93 tuổi từ chối rời bỏ cương vị dù quân đội đã kiểm soát đất nước và ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mnangagwa lên nắm quyền. Ảnh: AP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Zimbabwe: Biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Mugabe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.