Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Siêu bão mạnh nhất thế kỷ tàn phá Panhandle, bang Florida

Hồng Anh| 11/10/2018 10:45

(HNMO) - Ngày 10-10, siêu bão “quái vật” Michael đã đổ bộ khu vực duyên hải Panhandle, Florida (Mỹ), khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều khu vực ngập sâu và khoảng 500.000 người phải sống trong cảnh mất điện.

Khi đổ bộ Florida, sức gió của bão Michael lên tới 250 km/h, khiến hàng loạt cây xanh bị gãy, đổ.

Khung cảnh ngổn ngang tại một cửa hàng bán đồ cổ sau bão.

Thống đốc bang Florida Rick Scott cho biết đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại khu vực Panhandle trong vòng 100 năm qua.

Một số khu vực bị ngập sâu.

Nhà cửa, xe ô tô bị hư hại nặng nề.

Một ngôi nhà ở thành phố Panama, bang Florida tan hoang sau khi bão Michael càn quét.

Khoảng 375.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Trong ảnh, những người sơ tán tập trung tại một trường trung học phổ thông ở thành phố Panama.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Siêu bão mạnh nhất thế kỷ tàn phá Panhandle, bang Florida

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.