Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau Tết

Quang Thái - Thương Nguyệt| 20/02/2018 18:38

(HNMO) - Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, người dân ở các tỉnh, thành phố lại "tay xách nách mang" trở lại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm.

Hơn 16h chiều ngày (20-2) ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ Tết, những chuyến xe chở hành khách cập bến Giáp Bát bắt đầu đông dần.

Người dân với túi hành lý cồng kềnh rảo bước về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên trong năm.

Bà Nguyễn Văn Sinh (Thanh Hóa) cho biết: “Lượng khách trên chuyến xe tôi đi không quá đông và giá vé không đổi so với những ngày thường. Do hàng hóa tôi mang theo nhiều nên việc di chuyển khá là khó khăn”.

Lượng phương tiện lưu thông qua lại khu vực bên ngoài bến xe Giáp Bát tăng, xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ.

Những chiếc xe máy chở đầy hành lý lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A tiến về trung tâm thành phố Hà Nội.

Cuối giờ chiều cùng ngày, bến xe Mỹ Đình thông thoáng do người dân trở lại Hà Nội rải rác từ ngày 19-2 (tức mùng 4 tháng Giêng).

Không rơi vào tình trạng quá tải như trước đây, người dân thoải mái nghỉ ngơi, đợi xe buýt hoặc người thân đến đón.

Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài, trên tay nhiều người là những món quà mang từ quê ra.

Dù lượng phương tiện lưu thông đã tăng, đường Phạm Hùng vẫn khá thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.