Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Phần mộ Thám hoa Mai Anh Tuấn kêu cứu

TUYETMINH| 05/02/2007 17:49

Theo tài liệu của gia đình, dòng họ Thám hoa Mai Anh Tuấn thì hiện tại khu mộ của ông ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội đang bị xâm phạm và xuống cấp nghiêm trọng, việc trùng tu tôn tạo của gia đình đối với khu vực này thường xuyên bị cản trở, phá hoại.

Theo tài liệu của gia đình, dòng họ Thám hoa Mai Anh Tuấn thì hiện tại khu mộ của ông ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội đang bị xâm phạm và xuống cấp nghiêm trọng, việc trùng tu tôn tạo của gia đình đối với khu vực này thường xuyên bị cản trở, phá hoại.

Thám hoa Mai Anh Tuấn (1815-1851) quê gốc tại Thạch Giản - Nga Sơn - Thanh Hóa, sinh tại làng Thịnh Hào, phường ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Ông đỗ Thám hoa khoa Quý Mão (1843) là quan chức đứng đầu Tòa Nội các triều Vua Tự Đức và được bổ làm án sát tỉnh Lạng Sơn.

Là người có công với nước, sau khi ông chiến đấu dũng cảm hy sinh, Vua Tự Đức lệnh chỉ cho đưa thi hài về an táng tại làng Hoàng Cầu, ban cho 5 mẫu ruộng tại khu vực đó để nhân dân làng Hoàng Cầu trồng trọt, lấy hoa lợi hương khói và chăm sóc phần mộ. Khu mộ cổ này đã tồn tại đến nay 150 năm.

Vừa qua, Hội Lịch sử Việt Nam cũng đã có văn bản khẳng định: Căn cứ các tài liệu lịch sử được lưu giữ trong cơ quan Nhà nước, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các thư tích của dòng họ Mai, các sách báo đã xuất bản cũng như kết quả của cuộc hội thảo vừa được tổ chức đều nhận định Thám hoa Mai Anh Tuấn là một nhà khoa bảng lớn, một danh nhân văn hoá, một quan chức cương trực, dũng cảm của triều Nguyễn đã hy sinh trong khi chiến đấu bảo vệ dân vùng biên giới phía Bắc nước ta trong thế kỷ XIX, nên rất xứng đáng được nhân dân Thủ đô tôn vinh trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hội Lịch sử Việt Nam đã có văn bản kiến nghị nêu rõ: Căn cứ vào thực trạng phần mộ của Thám hoa Mai Anh Tuấn ở Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa đã xuống cấp nghiêm trọng và bị vi phạm lấn chiếm, Hội thảo nhất trí kiến nghị với Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội, quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 40m2 đất khu một mà HTX nông nghiệp Hoàng Cầu đã dành riêng để bảo tồn khu mộ cổ cho người thuộc dòng họ Mai chịu trách nhiệm trông nom phần mộ của danh nhân Mai Anh Tuấn.

Đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin và UBND TP Hà Nội công nhận di tích danh nhân lịch sử, gắn biển cấm vi phạm theo quy định chung của ngành Văn hoá và nhanh chóng có các biện pháp trùng tu, tôn tạo và bảo vệ khu mộ của Thám hoa Mai Anh Tuấn trước tình trạng lấn chiếm đang diễn ra như hiện nay.

Theo CAND

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phần mộ Thám hoa Mai Anh Tuấn kêu cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.