Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái cụt chân kiếm 1.000 USD mỗi ngày nhờ làm người mẫu nội y

Theo VnExpress| 01/11/2015 14:49

Nhờ kiên trì luyện tập vóc dáng, Kanya Kesser - cô gái cụt chân bẩm sinh người Mỹ - đã "lọt vào mắt xanh" của các hãng thời trang như Volcom, Nike, Rip Curl Girl. 

Kanya Sesser, 23 tuổi hiện sống ở Los Angeles, Mỹ, kiếm trên 1.000 USD/ngày (tương đương 22 triệu đồng) nhờ làm người mẫu nội y. Cô vốn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi trước cổng một ngôi chùa Thái Lan do cụt chân bẩm sinh.

Kanya Sesser trong buổi chụp hình cho tạp chí.

Kanya Kesser lúc nhỏ cùng mẹ nuôi (trái) và y tá chăm sóc mình.

Theo Empowering Women, khi 5 tuổi, Kanya Sesser được một gia đình ở Oregon, Mỹ nhận nuôi từ một trại mồ côi ở Thái Lan. Bằng nghị lực phi thường, cô gái đã vượt qua mặc cảm bản thân, trở thành vận động viên nhiều môn thể thao và sống thoải mái nhờ thù lao làm người mẫu nội y.

Năm 15 tuổi, Kanya đã làm người mẫu cho một số cửa hàng trang phục thể thao. Cô cũng từng chụp ảnh cho các hãng thời trang nổi tiểng Volcom, Nike, Rip Curl Girl… Mới đây Kanya lọt vào mắt xanh một số nhãn hàng nội y.

Cô gái 23 tuổi tự tin khoe hình thể.

Kanya Sesser chia sẻ: "Những hình ảnh đã cho thấy sức mạnh của tôi. Tôi thích bộc lộ bản thân theo một cách khác biệt. Đó cũng là một câu chuyện đầy tinh thần lạc quan. Bản thân tôi thấy mình có giá trị riêng".

Ngoài làm người mẫu, Kanya Sesser còn thực hiện tốt nhiều môn giúp nâng cao sức khoẻ như yoga, bơi lội, trượt ván, lướt sóng...

Cô đang tập luyện để tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics mùa đông 2018 tại Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô gái cụt chân kiếm 1.000 USD mỗi ngày nhờ làm người mẫu nội y

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.