Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã thu hồi diện tích sử dụng sai

Bài, ảnh: Minh Thúy| 18/09/2014 07:01

(HNM) - Ngày 3-3 và 2-6-2014, Báo Hànộimới đăng bài:


Ngày 6-3-2014, UBND TP Hà Nội có văn bản, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kết luận, kiến nghị việc quản lý, sử dụng đất và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với nội dung Báo Hànộimới đăng ngày 3-3-2014. Sau khi xác minh, ngày 7-7-2014, Sở TN&MT đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về nội dung báo nêu.

6 gian ki ốt sau trụ sở UBND phường Đại Mỗ đã được bàn giao cho UBND phường quản lý.



Theo văn bản này, 6 gian ki ốt xây dựng phía sau trụ sở UBND phường Đại Mỗ rộng khoảng 200m2. Liền kề đó là khu xưởng mộc và 2 gian ki ốt do ông Nguyễn Công Minh sử dụng, rộng 328,18m2; còn 1 gian ki ốt cạnh cổng trụ sở UBND phường Đại Mỗ (giáp đường 70) có diện tích 16,8m2 do HTX Dịch vụ nông nghiệp Đại Mỗ cho bà Bạch Thị Đề thuê và thu tiền 600.000 đồng/tháng với thời hạn 2 năm, kể từ ngày 15-3-2014. Đối chiếu với hệ thống bản đồ của phường thì toàn bộ diện tích nêu trên thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ 16, bản đồ thổ canh xã Đại Mỗ năm 1992, là đất trụ sở làm việc do UBND phường Đại Mỗ quản lý, thuộc phần diện tích 3.596m2 đất đã được UBND huyện Từ Liêm (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất của trụ sở làm việc, thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngày 17-2-2004. Vậy nhưng, theo báo cáo của UBND phường Đại Mỗ thì hơn 10 năm qua, UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) lại không quản lý diện tích này mà do các hộ "tự sử dụng". Do vậy, việc các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng nhà xưởng, ki ốt bán hàng kinh doanh dịch vụ trên phần đất thuộc trụ sở làm việc của UBND phường Đại Mỗ là trái mục đích, vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Trách nhiệm này thuộc Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (thời kỳ năm 2004), đến nay cần phải nghiêm túc khắc phục. Từ đó, Sở TN&MT kiến nghị thành phố có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND phường Đại Mỗ chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật đất đai, di chuyển toàn bộ nhà xưởng và các ki ốt bán hàng thuộc diện tích trụ sở làm việc của UBND phường Đại Mỗ ra khỏi khu đất xong trước ngày 30-7-2014; đưa diện tích vào sử dụng đúng ranh giới, đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Thực hiện kết luận trên, UBND quận Nam Từ Liêm đã ra văn bản, giao UBND phường Đại Mỗ thông báo tới các chủ ki ốt, nhà xưởng khẩn trương di chuyển ra khỏi phần diện tích thuộc khuôn viên trụ sở làm việc của UBND phường. Theo đó, ngày 28-7-2014, UBND phường Đại Mỗ ra thông báo, yêu cầu các hộ di chuyển trong khoảng thời gian xong trước ngày 5-8-2014. Qua đôn đốc và kiểm tra của UBND phường Đại Mỗ, chủ sử dụng 7 gian ki ốt phía sau trụ sở UBND phường và phía cổng trụ sở UBND phường (giáp mặt đường 70) đã tháo dỡ phần mái và ký biên bản bàn giao phần diện tích sử dụng sai cho UBND phường quản lý. Riêng diện tích xưởng mộc của ông Nguyễn Công Minh hiện vẫn chưa được di chuyển, vì ông Minh có đơn khiếu nại thông báo của UBND phường. Hiện tại, UBND phường Đại Mỗ vẫn đang trong quá trình giải quyết đơn của ông Minh, khi có kết luận cuối cùng sẽ xử lý tiếp.

Báo Hànộimới hoan nghênh tinh thần tiếp thu phê bình và tích cực khắc phục vi phạm của UBND phường Đại Mỗ. Bên cạnh đó, đề nghị UBND phường nhanh chóng trả lời đơn của ông Minh để có thể xử lý sớm nhất phần diện tích vi phạm còn lại theo kết luận của Sở TN&MT, buộc các chủ thể phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã thu hồi diện tích sử dụng sai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.