Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngăn chặn việc đốt lửa trên hè phố

Nguyễn Ngọc Hoa (quận Hoàn Kiếm)| 13/01/2018 07:05

(HNM) - Những ngày này, Hà Nội đang chìm trong giá rét. Để chống lạnh, nhiều người lao động phổ thông đã đốt củi để sưởi ấm ngay trên vỉa hè, lề đường tại một số tuyến phố như: Hoàng Cầu, gầm cầu đường sắt trên cao trên phố Hào Nam, dưới cầu vượt Trần Khánh Dư, bờ sông Tô Lịch, vườn hoa phố Sơn Tây...


Việc này có thể mang lại lợi ích trước mắt cho một số người, nhưng cũng để lại nhiều nguy cơ, hệ quả. Không ít đống lửa đốt ngay cạnh chỗ để xe máy, hoặc nơi đông người qua lại, dễ gây bỏng và nguy cơ cháy nổ. Không những thế, sau khi những người đốt lửa rời đi, họ đã không thu dọn hoặc dọn qua loa khiến đường phố trở nên nhem nhuốc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, tàn tro bay lên, tạo “cơn mưa bụi”, ám vào người đi đường...

Thời tiết rét đậm, rét hại còn tiếp tục kéo dài, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường ngăn chặn, xử lý kịp thời những “bếp lửa” tự phát trên đường phố để phòng tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn việc đốt lửa trên hè phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.