Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hành nghiêm việc “nói không với túi ni lông”

Phạm Mai Lan| 10/05/2018 06:25

(HNM) - Thông điệp Ngày Môi trường thế giới (5-6) năm nay là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”, với các hoạt động thiết thực như: Chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải...


Thông điệp trên không mới, nhưng thực tế tình trạng lạm dụng túi ni lông trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, ăn uống, các sinh hoạt trong gia đình vẫn rất phổ biến. Nguyên nhân là do nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, chưa hiểu hết tác hại của túi ni lông với môi trường.

Thực tế đã có một số cửa hàng, siêu thị “nói không với túi ni lông”, chuyển sang đựng hàng hóa cho khách bằng túi giấy; nhiều gia đình thực hiện phân loại rác vô cơ, hữu cơ, bảo vệ môi trường ngay từ đầu nguồn...

Thiết nghĩ, việc thay đổi nhận thức để tiến tới từng bước loại bỏ thói quen dùng đồ nhựa, túi ni lông đựng thực phẩm có lợi ích nhiều mặt, như: Bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe người sử dụng, tiết kiệm chi phí...

Những việc làm hữu ích này rất cần cơ quan chức năng nghiên cứu biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, rất cần sự tự ý thức của mỗi người dân và hãy thực hành việc nói không với sử dụng túi ni lông nhằm bảo vệ sự sống xanh, sạch, đẹp của chính chúng ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hành nghiêm việc “nói không với túi ni lông”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.