Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt nạn chăn thả gia súc trên quốc lộ

Nguyễn Hoài Thương| 27/05/2018 06:48

(HNM) - Gần đây, tại quốc lộ 23B, qua xã Tiền Phong (huyện Mê Linh), người dân thường xuyên chứng kiến cảnh hàng chục con bò lững thững dàn hàng ngang trên đường, khiến nhiều phương tiện phải dừng xe, dạt sang hai bên để nhường đường.

Thực tế, tình trạng chăn thả gia súc, gia cầm ngay trên đường làng, ngõ xóm, tỉnh lộ, thậm chí quốc lộ… xảy ra phổ biến tại các vùng ven đô, ngoại thành, gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra do gia súc, gia cầm bất ngờ xuất hiện trên đường gây va quệt, khiến người tham gia giao thông không kịp phản ứng.

Việc thả rông gia súc, gia cầm không chỉ là hành vi nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà còn cho chính vật nuôi đó. Không ít trường hợp, đàn gia súc thả rông băng qua đường, chặn ngang dòng phương tiện, buộc cả xe máy lẫn ô tô đều phải dừng lại nhường đường, gây nên cảnh hỗn loạn ngay trên quốc lộ. Thậm chí do bị bất ngờ khi vật nuôi chạy trên đường, khiến người điều khiển phương tiện đang lưu thông còn gặp phải tai nạn giao thông.

Đã đến lúc cần có biện pháp tuyên truyền, xử phạt nặng để chấm dứt tình trạng thả rông gia súc, gia cầm trên đường. Đồng thời, mỗi chủ vật nuôi cần xác định rõ trách nhiệm của mình, tránh gây thiệt hại cho chính mình và cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt nạn chăn thả gia súc trên quốc lộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.